Thừa Thiên Huế: Ra đầu thú sau 13 năm trốn truy nã với tội danh giết người

Chỉ vì nghi ngờ một thanh niên lấy trộm tài sản, Trung đã đuổi theo và đánh chết người này và lẩn trốn ở Lào suốt 13 năm.

Chiều 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã vận động thành công đối tượng Võ Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Trung là đối tượng đã bị truy nã hơn 13 năm trước vì tội danh giết người, nhưng đối tượng này đã lẩn trốn ở Lào. Những ngày gần đây, phát hiện Trung xuất hiện ở Việt Nam, lực lượng công an đã vận động đối tượng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 2003, Võ Sỹ Trung đã gây ra vụ án mạng nghiêm trọng. Chỉ vì nghi ngờ một thanh niên lấy trộm tài sản, Trung đã đuổi theo và đánh chết người này.

Trung tại cơ quan Công an.

Gây án xong, cơ quan công an đã ra lệnh khởi tố Trung về tội giết người nhưng sau đó đối tượng đã trốn sang Lào và bị phát lệnh truy nã.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Trung theo pháp luật.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thua-thien-hue-ra-dau-thu-sau-13-nam-tron-truy-na-voi-toi-danh-giet-nguoi-d48505.html