Thừa Thiên-Huế tổ chức Đại lễ Phật đản 2010

Ban Trị sự Giáo hội Phậtgiáo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản 2010, Phật lịch2554, tại Tổ đình Từ Đàm.

Sáng 28/5 (tức 15/4 âm lịch) tại Tổ đình Từ Đàm, Ban Trị sự Giáo hội Phậtgiáo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản 2010, Phật lịch2554, với sự tham dự của đông đảo các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng nivà phật tử trong vùng.

Ông Hồ Xuân Mãn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnhđạo các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến dự lễ.

Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phậtgiáo tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ Hội đồng chứngminh Giáo hội phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, phật tử trong cả nước và diễn vănĐại lễ Phật đản 2010, Phật lịch 2554.

Thông điệp nêu rõ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã song hành cùng sự phát triểncủa đất nước, lợi đạo, ích đời.

Giáo hội cũng đã tiến hành nhiều hoạt động có ýnghĩa như viếng thăm, ủy lạo đồng bào, chiến sĩ vùng đảo Trường Sa; tổ chức cáccuộc lễ cầu an, cầu siêu cho đồng bào, chiến sĩ tại nhiều địa phương trong cảnước và tổ chức nhiều hoạt động phật sự có ý nghĩa khác, góp phần quan trongtrong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tối cùng ngày, lễ diễu hành thuyền hoa và lễ phóng sanh-đăng truyền thống trênsông Hương sẽ diễn ra với sự tham gia của 6.000 tăng ni, phật tử.

Trước đó, nhiều hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản 2010, Phật lịch 2554 đãdiễn ra như Tuần văn hóa Phật giáo với không gian ẩm thực chay ở phố đi bộNguyễn Đình Chiểu và bảy đóa sen hồng trên sông Hương./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thua-thienhue-to-chuc-dai-le-phat-dan-2010/20105/46793.vnplus