Thừa Thiên-Huế và Salavan tăng cường công tác quản lý biên giới

Sáng 12/7, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra cuộc hội đàm thường liên công tác biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Salavan (Lào). Dự hội đàm có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan và các địa phương giáp biên giới tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan thống nhất tăng cường công tác quản lý biên giới. Ảnh: VGP/Thế Phong

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã báo cáo tình hình công tác biên giới và trật tự an ninh biên giới của 2 tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, công tác quản lý, bảo vệ biên giới đã được các bên quan tâm chỉ đạo thực hiện, hai tỉnh duy trì cử đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo công tác biên giới sang thăm làm việc, trao đổi về tình hình biên giới và công tác phối hợp quản lý biên giới; tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế thương mại khu vực biên giới...

Ngoài công tác quản lý biên giới, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giúp đỡ và hỗ trợ cho tỉnh Salavan trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đã hỗ trợ sửa chữa trường tiểu học bản Kô Tài (huyện Sa Muoi, Salavan), hỗ trợ 950 triệu đồng xây dựng trạm cửa khẩu Cô Tài; hằng năm các đoàn cán bộ của huyện A Lưới đã sang thăm, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân các bản trong khu vực biên giới của tỉnh Salavan…

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh, hai bên nhất trí đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác biên giới giữa hai tỉnh thời gian qua. Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới luôn ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt Hiệp định Quy chế biên giới Việt Nam-Lào; lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã duy trì tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; hệ thống cột mốc, dấu hiệu đường biên giới được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, các mốc quốc giới nguyên trạng, nguyên vẹn, không bị xê dịch, hư hỏng.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất, trong thời gian tới cần phối hợp tăng cường công tác quản lý biên giới; tăng cường tuyên truyền về thành quả công tác tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc quốc giới giữa hai bên và công tác phối hợp bảo vệ mốc giới; thực hiện thỏa thuận của Chính phủ hai nước về vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới; hợp tác phát triển kinh tế thương mại khu vực biên giới, cửa khẩu và một số vấn đề liên quan khác.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục phối hợp với tỉnh Salavan nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới ổn định đời sống, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật, mô hình canh tác; hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp phát một số thuốc thông thường nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân các bản của Lào khu vực biên giới.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/thua-thienhue-va-salavan-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-bien-gioi/311144.vgp