Thua tơi bời ở Homs và Raqqa, Deir Ezzur thành hy vọng trở mình cuối cùng của IS

IS hiện đã sẵn sàng tấn công thành trì của quân đội Syria ở phía Đông tỉnh Deir Ezzur sau khi bị đánh bại ở Đông Homs và Đông Nam tỉnh Raqqa

Trang AMN phiên bản tiếng Anh dẫn lời một sĩ quan Syria giấu tên cho hay, IS hiện đã sẵn sàng tấn công thành trì của quân đội Syria ở phía Đông tỉnh Deir Ezzur sau khi bị đánh bại ở thị trấn al-Sukhnah ở Đông Homs, bị đánh bật khỏi Đông Nam tỉnh Raqqa và sụp đổ tại khu vực Aqayrabat thuộc Nam Hama.

AMN dẫn lời một nguồn tin quân sự khác cho biết, hàng trăm tay súng IS đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào vị trí của quân chính phủ ở Deir Ezzur nhằm mở đường cho chiến dịch quy mô lớn của chúng.

Quân đội Syria đang nhận sự tấn công mạnh mẽ của IS ở Deir Ezzur. Ảnh: FNA

Trong khi đó, các báo cáo chiến trường cho biết, IS đã tịch thu nhà của dân thường tại một số thị trấn và làng mạc ở Đông Deir Ezzur, đồng thời di dời một loạt thành viên và gia đình tới các khu vực do chúng kiểm soát.

Trước đó, theo Al-Masdar News ngày 6/8, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã tiến hành đánh phá tuyến đường phòng thủ của IS dọc theo biên giới giữa hai tỉnh Homs và Deir Ezzor.

Các lực lượng chính phủ đã triển khai tên lửa GRAD và pháo tự hành một cách hiệu quả. Mục tiêu chính của SAA trong đợt tiến công lần này là nhằm vào lực lượng khủng bố ẩn mình trong khu vực sa mạc giữa Hamimah và Căn cứ Không quân T2.

Khủng bố IS đang nỗ lực đẩy lùi lính Syria ra khỏi Deir Ezzur nhằm tuyên bố thành phố này là thủ phủ mới của chúng. Ảnh: Al-Masdar News

Để dọn đường cho cuộc tấn công mới trong khu vực, SAA sẽ liên kết với quân đồng minh ở thủ phủ của tỉnh Homs hoặc tấn công trực tiếp về phía đông theo hướng sông Euphrates.

Hầu hết tỉnh Deir Ezzor nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ năm 2014. Trong suốt 3 năm, IS và SAA đã xảy ra những cuộc đụng độ ác liệt tại thủ phủ của tỉnh.

Hồi đầu tháng 6, các nguồn tin địa phương tiết lộ, IS đang có kế hoạch thông báo thành phố Deir Ezzur như thủ phủ mới của chúng tại Syria sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu đã ký kết thỏa thuận với IS cho phép phiến quân rời khỏi Raqqa mà không có cuộc chiến đấu nào.

Nga xay bột khủng bố trong một trận bẫy bom ở Syria

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thua-toi-boi-o-homs-va-raqqa-deir-ezzur-thanh-hy-vong-tro-minh-cuoi-cung-cua-is-26733-4.html