Thuận Hải từng là tên gọi của tỉnh nào hiện nay?

Thuận Hải là một tỉnh cũ ở khu vực Nam Trung Bộ, được thành lập vào tháng 2/1976.

1. Thuận Hải được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh nào?

Bình Thuận, Bình Định
Bình Thuận, Ninh Thuận
Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Tuy
Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định

Chính xác

Tỉnh Thuận Hải được thành lập vào tháng 2/1976 trên cơ sở hợp nhất từ ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy. Tỉnh lỵ của tỉnh Thuận Hải là thị xã Phan Thiết. Đến năm 1991, tỉnh Thuận Hải lại chia ra để tái lập tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Hai tỉnh này đi vào hoạt động từ tháng 4/1992.

2. Tỉnh Bình Tuy cũ hiện là một phần của tỉnh nào?

Bình Thuận
Ninh Thuận

Chính xác

Tỉnh Bình Thuận hiện nay bao gồm cả tỉnh Bình Tuy cũ. Địa bàn tỉnh Bình Tuy cũ tương ứng với thị xã La Gi, các huyện Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, một phần các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc. Như vậy, địa bàn tỉnh Bình Tuy cũ trở thành khu vực thuộc Nam Trung Bộ.

3. Ninh Thuận là tỉnh không có đơn vị hành chính nào sau đây?

Thị xã
Thị trấn
Phường
Thành phố

Chính xác

Ninh Thuận là tỉnh miền Trung duy nhất không có thị xã. Tỉnh này nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có tỉnh lỵ là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Ngoài ra, tỉnh chỉ có 3 thị trấn, ít nhất Việt Nam (không tính TP Đà Nẵng không có thị trấn nào).

4. Loại quả nào là đặc trưng của Ninh Thuận?

Bưởi
Táo
Nho
Vú sữa

Chính xác

Ninh Thuận là tỉnh có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng quanh năm, nhưng sự khắc nghiệt của vùng đất này lại là lợi thế phát triển cho cây nho. Ninh Thuận có diện tích trồng nho lớn nhất cả nước, tập trung ở các huyện Ninh Phước, Thuận Nam.

Năm 2022, diện tích trồng nho trên địa bàn Ninh Thuận đạt gần 1.053ha, trong đó diện tích cho thu hoạch hơn 1.000ha, năng suất đạt 25,6 tấn/ha, sản lượng đạt trên 25.700 tấn/năm.

5. Bình Thuận có diện tích trồng cây gì nhiều nhất cả nước?

Ổi
Vú sữa
Thanh long
Bưởi

Chính xác

Bình Thuận được biết đến là một trong những vùng trồng nhiều thanh long nhất cả nước, với diện tích gần 30.000ha, sản lượng đạt hơn 600.000 tấn mỗi năm. Thanh long được trồng tập trung ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình. Đây là sản phẩm quan trọng giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thuan-hai-tung-la-ten-goi-cua-tinh-nao-hien-nay-2235631.html