Thúc đẩy cải thiện quan hệ liên Triều

Theo Tân Hoa xã, ngày 6-10, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê kêu gọi tiến hành đối thoại thường xuyên với Triều Tiên và nhấn mạnh, hai bên cần nỗ lực mở đường cho tiến trình tái thống nhất hai miền bằng cách tổ chức đều đặn vòng đàm phán cấp cao liên Triều. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên do Bí thư BCH T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Triều Tiên Hoang Piêng Xô dẫn đầu tới Hàn Quốc dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) cuối tuần qua và hai bên đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán cấp cao liên Triều lần thứ hai. Bà Pắc Cưn Hê nêu rõ, thỏa thuận tổ chức vòng hai đàm phán cấp cao có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ liên Triều.

* Theo Đài KBS, ngày 6-10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Riu Kin Chê khẳng định, chính phủ Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy việc tổ chức vòng đàm phán cấp cao liên Triều lần thứ hai vào cuối tháng 10 này. Trong đó, việc tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), sẽ là chương trình nghị sự chính. Hai bên cũng sẽ thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế do Hàn Quốc áp đặt từ năm 2010, nối lại tua du lịch núi Cưm Cang ở Triều Tiên và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

* Ngày 5-10, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Đ.Ru-xen và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương Đ.Sia đã tới Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, hai bên sẽ trao đổi ý kiến về cuộc hội đàm giữa các quan chức cấp cao của hai miền Triều Tiên diễn ra ngày 4-10 vừa qua và các bước điều chỉnh trong chính sách đối với Triều Tiên. Các quan chức Mỹ sẽ thông báo về các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm sửa đổi nguyên tắc hợp tác quốc phòng với Mỹ, đồng thời chuẩn bị chủ đề thảo luận cho cuộc tham vấn an ninh thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, dự kiến vào cuối tháng này tại Oa-sinh-tơn (Mỹ).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/24498602-thuc-day-cai-thien-quan-he-lien-trieu.html