Thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa Việt Nam-New Zealand

Chiều 5/8, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

[ Củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand ]
Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Ngài Jerry Mateparae tới thăm Việt Nam; cho rằng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam-New Zealand.
Đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân New Zealand đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-New Zealand trên nhiều lĩnh vực cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tích cực triển khai các hoạt động đạt được và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và cùng có lợi.
Nhân dịp này, qua Ngài Toàn quyền, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời mời Chủ tịch Quốc hội New Zealand sang thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng trân trọng mời Quốc hội New Zealand cử đoàn sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) vào năm 2015.
Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp; thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên đã thống nhất thực hiện các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, trong đó, ưu tiên trao đổi Đoàn cấp cao, các bộ ngành, địa phương giữa hai nước.
Đánh giá cao thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, Ngài Jerry Mateparae tán thành với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc hai nước tiếp tục đẩy mạnh cơ chế hợp tác sẵn có; phối hợp nhiều hơn nữa trong việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác nhiều mặt vì lợi ích cả hai bên, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Tại buổi tiếp, Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae cũng trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sang thăm chính thức New Zealand./.

Quang Vũ (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thuc-day-co-che-hop-tac-giua-viet-namnew-zealand/20138/210011.vnplus