Thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Ông Mauro Petriccione và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh sẽ cho ra mắt Sổ tay hướng dẫn về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU hướng tới cộng đồng doanh nghiệp và cung cấp những thông tin hữu ích về FTA một cách rõ ràng và đơn giản.

Ông Mauro Petriccione, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thương mại Ủy ban châu Âu, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) của EU đang có chuyến công tác tại Việt Nam với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích và cơ hội của FTA vừa kết thúc quá trình đàm phán giữa EU và Việt Nam.

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết: Khi đàm phán thương mại Liên minh châu Âu, Chính phủ Việt Nam quan tâm đến các cơ hội xuất khẩu mở ra cho hàng hóa Việt Nam, và theo yêu cầu Chính phủ Việt Nam, Liên minh châu Âu đã đáp ứng xóa bỏ ngay lập tức khi Hiệp định có hiệu lực trên 85% điều thuế của EU đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam; và trong vòng 7 năm thì Liên minh châu Âu sẽ xóa bỏ 99% điều thuế cho hàng hóa nhập từ Việt Nam.

Đây là tỷ lệ rất lớn, trong đó rất nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng Việt Nam được lợi như dệt may, giày dép, máy tính, linh kiện máy tính và đặc biệt các mặt hàng nông sản trong đó có thủy sản, gạo, tôm, đồ gỗ…

Theo đó tạo rất nhiều cơ hội cho Việt Nam như: xóa bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu dệt may trong vòng 7 năm; không đòi hỏi nguyên tắc xuất xứ đối với sợi trở đi mà chỉ đòi hỏi từ vải trở đi; giày dép xóa bỏ toàn bộ thuế NK 7 năm; đặc biệt tạo cơ hội cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường rất tốt như xóa bỏ thuế nhập khẩu cá trong vòng 3 năm, hạn ngạch đường cát 10.000 tấn/năm…

Giải đáp các thắc mắc về những tiêu chuẩn quy định gắt gao của thị trường Liên minh châu Âu, ông Mauro Petriccione khẳng định các tiêu chuẩn kỹ thuật, VSATTP nhằm bảo vệ sức khỏe con người, môi trường sống là chính đáng, và được áp dụng không phân biệt đối xử giữa các nước.

Ông Mauro Petriccione và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh sẽ cho ra mắt Sổ tay hướng dẫn về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU hướng tới cộng đồng doanh nghiệp và cung cấp những thông tin hữu ích về FTA một cách rõ ràng và đơn giản.

Chuyến thăm của ông Mauro Petriccione tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương đạt trên 38 tỷ euro.

Trong vòng 20 năm qua, các nhà đầu tư EU đã mang lại trên 23,2 tỷ USD vốn đầu tư trong 1.730 dự án tại Việt Nam (tính đến tháng 12/2015).

Quan hệ kinh tế hai bên đã có sự tăng trưởng mạnh và dự kiến tiếp tục tăng cường với việc thực hiện FTA này. Sau Singapore, Việt Nam là nước thứ hai trong ASEAN đạt được một FTA có tính tham vọng và toàn diện với EU vào tháng 12/2015 vừa qua.

P.CHI

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/thuc-day-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-eu-post165924.html