Thúc đẩy hợp tác công tác mặt trận giữa TP.HCM và Campuchia

Phó Bí thư Thành ủy TTP.HCM mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thành phố Phnom Penh tăng cường hợp tác hữu nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tiếp ông Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. (Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Chiều 26/6, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ông Nhem Valy, Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, cùng phái đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng đón tiếp Đoàn đến Thành phố Hồ Chí Minh, bà Võ Thị Dung đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2017); chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong những năm qua.

Theo bà Võ Thị Dung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia; mong muốn Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thành phố Phnom Penh tăng cường hợp tác hữu nghị. Ở góc độ địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cụ thể hóa thực hiện những nội dung mà Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam vừa đề ra.

[Củng cố tình hữu nghị giữa Mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia]

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian đón tiếp Đoàn, ông Nhem Valy đã chia sẻ quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, trong đó nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng gắn liền với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Nhem Valy, hiện hai nước đang phối hợp tôn tạo, xây dựng các Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Đây là những công trình biểu tượng cho tình hữu nghị của hai nước, cho sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam khi giúp đỡ Campuchia. Là hai nước láng giềng, Việt Nam-Campchia cần tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển.

Cũng tại buổi tiếp, ông Nhem Valy gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nhem Valy bày tỏ mong muốn trên cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia, cũng như công tác mặt trận giữa hai bên./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuc-day-hop-tac-cong-tac-mat-tran-giua-tphcm-va-campuchia/453249.vnp