Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 25-8, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do ông Viên Quý Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, gắn bó lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc ngày càng được chú trọng… Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam mong muốn, MTTQ Việt Nam cùng Chính hiệp Trung Quốc tiếp tục mở rộng trao đổi các đoàn cấp cao, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động… Ông Viên Quý Nhân cho rằng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam vừa là láng giềng, hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em. Trong thời kỳ mới, tình cảm hữu nghị bền chặt giữa hai nước ngày càng được phát huy, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới... Chính hiệp Trung Quốc luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tôn vinh và thúc đẩy tình hữu nghị nồng thắm giữa hai nước.

* Ngày 25-8, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sáng kiến Vành đai và Con đường: Cơ hội mới cho hợp tác Việt - Trung”. Đây là hoạt động trao đổi học thuật giữa các cơ quan nghiên cứu của hai nước về nội dung và thực tế triển khai Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến này. Khoảng 80 đại biểu từ các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam và Trung Quốc.

Các đại biểu tiến hành thảo luận và cho rằng, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, sáng kiến của Trung Quốc có thể góp phần giải quyết nhiều vấn đề của kinh tế toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua năm trục kết nối về chính sách, cơ sở hạ tầng, thương mại, tài chính và con người. Đối với quan hệ Việt - Trung, Sáng kiến góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước. Bên cạnh đó, các nước cũng gặp phải thách thức, nhất là nguồn vốn, vấn đề nợ công, khả năng triển khai các dự án, sự chênh lệch về trình độ phát triển và các mối đe dọa an ninh. Các học giả cho đây là một sáng kiến lâu dài, cần được tiếp tục thúc đẩy trên cơ sở thống nhất nguyên tắc về hợp tác hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi, bảo đảm các tiêu chí về phát triển bền vững, hiệu quả và bao trùm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33892902-thuc-day-hop-tac-viet-nam-trung-quoc.html