Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp

Ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp”. Tại điểm cầu Phú Yên, đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 10 năm qua, công nghiệp chế biến nông sản phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng bình quân 8-10%/năm; riêng năm 2019 đạt mức kỷ lục 41,3 tỉ USD. Nông sản Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 180 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có cả thị trường khó tính như Mỹ, EU. Các nhà máy chế biến nông sản đã giải quyết việc làm trực tiếp cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó phần lớn là con em nông dân, với thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/tháng. Về thủy sản, sản lượng chế biến khoảng 4,5-5 triệu tấn/năm.

Về cơ giới hóa nông nghiệp, số lượng, chủng loại máy, thiết bị nông nghiệp tăng nhanh; nhiều loại máy, thiết bị được áp dụng trong sản xuất. Năm 2019, số lượng máy kéo cả nước tăng khoảng 48%, máy gặt đập liên hợp tăng 79%; máy sấy nông sản tăng 29% so với năm 2011…

Tại Phú Yên, hiện có 4.510 cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản. Trong đó, cơ sở chế biến nông sản chiếm 67%, lâm sản chiếm 30% và cơ sở chế biến thủy hải sản chiếm 3%. Toàn tỉnh có trên 15.000 thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tăng 220% so với năm 2016. Mức độ cơ giới hóa ở khâu làm đất, vận chuyển đối với tất cả các loại cây trồng đạt từ 98-100%; khâu tưới nước và thu hoạch đối với lúa đạt trên 98%...

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà ngành Nông nghiệp đạt được trong những năm qua. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần lắng nghe, tạo điều kiện cho nông dân, HTX, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nhiều hơn nữa về cơ giới hóa và đẩy mạnh chế biến nông sản. Việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản tươi là rất cần thiết, nhưng chế biến sâu càng quan trọng hơn nhằm gia tăng giá trị, tạo điều kiện cho việc phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu, hạn chế tối đa tình trạng nông sản được mùa mất giá. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thị trường nội địa trong thời gian tới, là ưu tiên hàng đầu để nông dân có sản phẩm chất lượng, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trong nước.

LÊ TRÂM

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/235282/thuc-day-phat-trien-cong-nghiep-che-bien-va-co-gioi-hoa-nong-nghiep.html