Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - LB Nga

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự, có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đào Trọng Thi, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga nhiệm kỳ 2011-2016; đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga nhiệm kỳ 2011-2016; Đại sứ LB Nga tại Việt Nam C.Vnu-cốp; Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt V.Bu-i-a-nốp.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội Hữu nghị Việt - Nga trong việc phát triển và làm sâu sắc tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - LB Nga, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga. Phó Thủ tướng khẳng định, những kinh nghiệm hoạt động phong phú, linh hoạt của Hội là những kinh nghiệm sinh động để các Hội hữu nghị khác tham khảo; đồng thời tin tưởng, Hội Hữu nghị Việt - Nga tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại hội đã nghe trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016; thông qua Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và Điều lệ sửa đổi của Hội; bầu Ban Chấp hành Hội khóa năm nhiệm kỳ 2016-2021 và nhất trí bầu đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga nhiệm kỳ 2011-2016 làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31515702-thuc-day-quan-he-huu-nghi-viet-nam-lb-nga.html