Thúc đẩy quan hệ tin cậy và nồng ấm

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân- Chuyến thăm chính thức lần đầu CH Ấn Độ trong bốn ngày qua của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân mang ý nghĩa quan trọng. Kết quả chuyến thăm góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ sâu rộng hơn giữa QH nước ta với cơ quan lập pháp Ấn Độ trong bối cảnh hai đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng khu vực và thế giới.

Sau vài năm trở lại Niu Đê-li, nhiều thành viên trong Đoàn bày tỏ ngạc nhiên trước rừng cây xanh mát dọc tuyến phố, các công viên, khu vườn công sở, nhà dân được chính quyền thành phố và cộng đồng tham gia bảo tồn, gìn giữ. Mỗi người dân đều tự nguyện, tự giác tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, chăm sóc và trồng cây xanh, dù kinh tế thành phố đang phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhiều công trình lớn, mở mang đường sá.

Ấn tượng tốt đẹp khác tại thủ đô của quốc gia đông dân thứ hai thế giới, được ví như “cái nôi” của một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới, là sự quy củ, cách làm việc tận tình, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của các nhân viên lễ tân Ấn Độ với các đồng nghiệp từ Việt Nam. Việc điều phối phương tiện nhịp nhàng, thu xếp các chương trình, sự kiện diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau trong khoảng thời gian cao điểm rất hợp lý, không để việc tắc đường giao thông làm chậm trễ các hoạt động quan trọng.

Các hoạt động hội đàm, hội kiến, các cuộc gặp nối tiếp nhau giữa Chủ tịch QH nước ta với các nhà lãnh đạo Ấn Độ diễn ra trong bầu không khí chân thành, tin cậy lẫn nhau. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên chính thức trong Đoàn đã tới thăm Tòa nhà QH Ấn Độ, dự các phiên họp của Thượng viện và Hạ viện Ấn Độ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít X.Y-ê-chu-ry bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, khẳng định, tại Ấn Độ, không chỉ Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít, mà tất cả các đảng phái đều rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, tin tưởng rằng, chuyến thăm Ấn Độ lần này của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân với nhiều cuộc gặp cấp cao sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ nồng ấm, đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc trong thời gian tới.

Tại các cuộc gặp, hội đàm, hội kiến, các nhà lãnh đạo Chính phủ, Hạ viện, Thượng viện cũng như các đảng phái của Ấn Độ đều chúc mừng những thành tựu đổi mới, cải cách của Việt Nam, tin tưởng rằng những nỗ lực đổi mới, cải cách ấy sẽ giúp Việt Nam phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Chủ tịch Hạ viện X.Ma-ha-gian đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người được nhân dân Ấn Độ rất kính trọng... Chủ tịch Hạ viện X.Ma-ha-gian nhấn mạnh, hai nước có lịch sử quan hệ rất lâu đời, quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng phát triển. Hai nước đã chia sẻ nhiều giá trị chung, như giá trị dân chủ và cởi mở, cho nên sẽ không chỉ là đối tác của nhau trong khu vực, mà còn tại các diễn đàn quốc tế khác; quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại còn có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn.

Đối với chúng tôi, ấn tượng sâu sắc trong những ngày ở đất nước Sông Hằng, quốc gia có dân số hơn 1,3 tỷ người, chính là mối “nhân duyên”, sự đồng điệu và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Ấn Độ và Việt Nam. Đất nước Ấn Độ có nhiều dân tộc khác nhau chung sống với sáu tôn giáo chính, trong đó Ấn Độ giáo (đạo Hin-đu, chiếm 80,5% dân số), Hồi giáo (chiếm 13,4% dân số); có tới 15 ngôn ngữ chính và 844 thổ ngữ, tiếng Hin-đi là ngôn ngữ làm việc chính thức của Nhà nước liên bang. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ có cội rễ sâu xa, từ những mối liên hệ và giao lưu lịch sử về văn hóa, tôn giáo, thương mại gần 2000 năm trước. Những di tích của nền văn minh Chăm-pa ở thánh địa Mỹ Sơn, sự phát triển của Phật giáo tại Việt Nam là biểu tượng của giao thoa văn hóa, tôn giáo giữa hai nước.

Ngay hôm đầu có mặt ở thủ đô Niu Đê-li, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Đại đức Thích Hạnh Chánh, Chủ tịch Ban Đại diện tăng ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ và các tăng ni sinh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện cùng sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và Việt kiều tại Ấn Độ có mặt từ rất sớm chào đón Đoàn. Thông điệp của Chủ tịch QH tại cuộc gặp nhấn mạnh: Văn hóa, văn minh Ấn Độ đã đến Việt Nam bằng con đường hòa bình, mang giá trị nhân văn sâu sắc, còn trường tồn đến tận ngày nay. Đó cũng là điều Thủ tướng N.Mô-đi chia sẻ khi đến thăm Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua, rằng: Những kẻ xâm lược, mang chiến tranh đến Việt Nam thì giờ đây đã sạch bóng trên đất nước Việt Nam! Nhưng Phật giáo của Ấn Độ và tư tưởng hòa bình, bác ái, triết lý nhân văn sẽ luôn còn mãi ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta đã đến viếng, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Ấn Độ Ma-hát-ma Gan-đi. Hàng triệu người dân ngưỡng mộ Ngài, vì đó là một nhân cách lớn của Ấn Độ, một vĩ nhân của thế giới. Đài tưởng niệm Ngài thể hiện sự giản dị, rất đỗi gần gũi với dân chúng. Từ sáng sớm, nơi đây đã đón nhiều đoàn khách nước ngoài, người dân từ khắp nơi, và các cháu học sinh mặc đồng phục chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn, chân trần bước nhẹ nhàng đến mặc niệm và rắc hoa thơm lên Đài tưởng niệm, để tưởng nhớ một chính khách vĩ đại, một nhà hiền triết của Ấn Độ đã được Liên hợp quốc vinh danh.

Ngay trước lối ra vào tầng âm, thế hệ hôm nay khắc vào đá để ghi nhớ những lời để đời của Ngài. Hơn 90 năm trước, lãnh tụ Ma-hát-ma Gan-đi từng cảnh báo thế giới về “Bảy tội lỗi xã hội”, gồm: Làm chính trị mà không có nguyên tắc; Làm giàu mà không nhờ lao động; Hưởng lạc thú mà không có lương tâm; Có kiến thức mà không có nhân cách; Làm thương mại mà không có đạo đức; Khoa học mà không có nhân văn; Có tín ngưỡng mà không hy sinh.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng ghi những dòng lưu niệm tại đây: Nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ sự nghiệp vĩ đại của Ma-hát-ma Gan-đi, nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Ấn Độ, người chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Lý tưởng, tư tưởng và tâm hồn của Người là biểu tượng trường tồn và nguồn cảm hứng vô tận cho nhân dân Ấn Độ, Việt Nam cũng như nhân dân trên toàn thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31524002-thuc-day-quan-he-tin-cay-va-nong-am.html