Thúc đẩy xây dựng sáng kiến 'Vành đai và Con đường' tạo sức sống mới cho quan hệ Trung Quốc - Việt Nam

LTS - Nhân dịp Chủ tịch nước Trần Đại Quang sắp thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam HỒNG TIỂU DŨNG đã có bài viết về sự kiện nêu trên. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung bài viết.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” tại Bắc Kinh. Đây là sự kiện trọng đại trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, cũng là sự kiện quan trọng để hai nước cùng nhau nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế, cùng nhau phát triển và thịnh vượng.

Hiện nay, kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng sâu sắc của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chủ nghĩa bảo hộ và xu hướng đi ngược toàn cầu hóa đang nổi lên. Trước những cơ hội và thách thức toàn cầu hóa đem lại thì việc tận dụng triệt để mọi cơ hội, hợp tác ứng phó thách thức, thúc đẩy xu hướng toàn cầu hóa kinh tế là lựa chọn chính xác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến “Vành đai và Con đường” là phù hợp trào lưu và xu thế lớn của thế giới với mục đích thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối chiến lược phát triển của các bên, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, trong đó có kết nối để bổ sung lợi thế cho nhau, thúc đẩy cùng phát triển.

Hơn ba năm qua, sáng kiến “Vành đai và Con đường” luôn duy trì nguyên tắc cùng thảo luận, cùng xây dựng, cùng chia sẻ và đã đạt được bước phát triển to lớn từ ý tưởng lý luận đến sáng tạo thực tiễn, tiến vào giai đoạn mới thúc đẩy hợp tác thực chất toàn diện và đạt được những thành quả bước đầu quan trọng. Đến nay, đã có hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế hưởng ứng, ủng hộ sáng kiến này, hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc. Vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào các quốc gia dọc tuyến đạt hơn 50 tỷ USD, nhiều công trình lớn được triển khai và mang lại hiệu quả cao. Yếu tố quan trọng để sáng kiến “Vành đai và Con đường” đạt được những thành quả nêu trên là ý tưởng cùng nhau phát triển và mục tiêu là hợp tác cùng có lợi. Phát triển sáng kiến này không phải là để một mình Trung Quốc phân chia một chiếc bánh hoặc giữ phần lớn chiếc bánh, mà là các quốc gia dọc tuyến cùng nhau tạo ra một chiếc bánh lớn rồi cùng nhau phân chia. Sự kết nối mà sáng kiến “Vành đai và Con đường” đề ra và thúc đẩy triển khai hoàn toàn phù hợp mục tiêu của Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025, cũng là tương lai mà các nước trong khu vực hướng tới, là con đường tất yếu của phát triển bền vững.

Diễn đàn cấp cao lần này có sự tham dự của 28 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng “Vành đai và Con đường”, phát triển cùng có lợi” cùng với những nội dung xuyên suốt là “kết nối chính sách, kết nối hạ tầng, kết nối thương mại, kết nối tài chính, kết nối người dân”, tạo nên thành quả ở bốn phương diện sau:

Một là, tạo ra nhiều sự đồng thuận hơn. Hội nghị bàn tròn cấp cao sẽ đưa ra một văn kiện nhằm xác định rõ hơn mục tiêu và nguyên tắc hợp tác cũng như biện pháp đi sâu kết nối chính sách. Trung Quốc sẽ đàm phán ký kết văn kiện hợp tác với gần 20 quốc gia và hơn 20 tổ chức quốc tế, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các quốc gia và tổ chức liên quan.

Hai là, xác định rõ phương hướng hợp tác. Các bên sẽ bàn bạc để xác định các lĩnh vực hợp tác song phương, đa phương trọng điểm trong giai đoạn tiếp theo, xây dựng kế hoạch hợp tác hướng tới năm năm tiếp theo, thậm chí dài hơn, đi sâu phân tích phương án hành động cụ thể. Các bộ, ngành liên quan của Trung Quốc dự kiến sẽ cùng các bộ, ngành tương đương của các quốc gia dọc tuyến xây dựng gần 20 kế hoạch hành động trong các lĩnh vực cơ sở vật chất, tài nguyên năng lượng, hợp tác sản xuất, thương mại đầu tư…

Ba là, thúc đẩy triển khai các dự án. Các bên sẽ tiếp tục rà soát các dự án hợp tác trọng điểm, lập danh sách dự án hợp tác ở các lĩnh vực. Bảo đảm triển khai các dự án thông qua các biện pháp như thành lập tổ công tác chung, xây dựng trung tâm hợp tác đầu tư…

Bốn là, hoàn thiện hệ thống hỗ trợ. Trung Quốc sẽ cùng các bên phối hợp nghiên cứu đưa ra một loạt các biện pháp chính sách quan trọng, bao gồm hoàn thiện cơ chế hợp tác trên lĩnh vực tài chính, xây dựng diễn đàn dịch vụ tổng hợp trên các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường; tăng cường giao lưu và đào tạo nhân sự trong các lĩnh vực khác nhau. Các cơ quan liên quan của Trung Quốc cũng đang nghiên cứu đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ hơn, ký kết thỏa thuận đầu tư và tài chính cho nhiều dự án hợp tác cụ thể.

Việt Nam là quốc gia dọc tuyến quan trọng trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và tham gia sáng kiến hợp tác “Vành đai và Con đường”, hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc đang bàn bạc về kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” và đạt được tiến triển tích cực. Tính đến năm 2016, Trung Quốc liên tục 13 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng lần đầu trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 100 tỷ USD. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Quý I năm nay, Trung Quốc đứng trong nhóm dẫn đầu trong danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam. Các dự án lớn đầu tư vào Việt Nam của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc như Tập đoàn Texhong, Trina Solar... liên tục được khởi động; các dự án lớn như Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đạt được tiến triển đáng mừng. Với tinh thần “cởi mở, bao dung, hợp tác, cùng có lợi” ngày càng đi vào lòng người như hiện nay, diễn đàn cấp cao lần này sẽ là dịp quan trọng để nhân dân Việt Nam hiểu biết và nhận thức rõ hơn về sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Hiện nay, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam phát triển ổn định, phù hợp lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Trung Quốc kể từ sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là dịp để lãnh đạo hai nước tiếp tục tiến hành các cuộc trao đổi chiến lược quan trọng sau chuyến thăm Trung Quốc thành công hồi đầu năm nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung Quốc rất coi trọng chuyến thăm này. Chúng tôi kỳ vọng lần trao đổi cấp cao này sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tin tưởng việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” sẽ góp phần đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển giữa Trung Quốc và Việt Nam, tạo sức sống mới cho quan hệ hợp tác thực chất giữa hai nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32823102-thuc-day-xay-dung-sang-kien-%e2%80%9cvanh-dai-va-con-duong%e2%80%9d-tao-suc-song-moi-cho-quan-he-trung-quoc-viet-nam.html