Thực hiện đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

ND - Công tác chuẩn bị đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng nặng hơn 100 tấn tại đỉnh An Kỳ Sinh, khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh), đang khẩn trương triển khai. Bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông cao khoảng 15 m, dự kiến đúc liền khối ngay tại chỗ.

Tượng do các nghệ nhân của nhiều làng nghề đúc đồng, chuyên gia của Viện Khoa học Công nghệ và Viện Luyện kim màu cùng nhiều các cố vấn chuyên môn thực hiện. Tượng Phật được đúc với tư thế ngồi trên một bệ làm kiên cố bằng bê-tông cốt thép vững chắc, phía ngoài sẽ được ốp bằng đá điêu khắc cao hơn 3 m, có một đài sen cao hơn 2 m và thân tượng đồng cao gần 10 m. Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông do Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư với nguồn vốn xã hội hóa lên tới gần 80 tỷ đồng. Ngày Việt Nam tại Hungary Ngày 25-2, Chương trình Ngày Việt Nam diễn ra tại Bu-đa-pét (Hungary), do Quỹ vì quan hệ Hung - Việt và Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức, nhân dịp 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam và Hungary. Trong dịp này diễn ra nhiều hoạt động phong phú nhằm giới thiệu một đất nước Việt Nam truyền thống và hiện đại: triển lãm tranh của các họa sĩ Việt Nam, trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, triển lãm áo dài trình diễn trang phục truyền thống... Trong phần biểu diễn văn nghệ, có tiết mục của Nguyễn Thanh Hiền, top 6 của Hungary's Megastar Idol 2008, một gương mặt trẻ trong cộng đồng người Việt tại Hungary. Miếu "Làng tiến sĩ" Mộ Trạch là di tích quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận Miếu "Làng tiến sĩ" Mộ Trạch (Hải Dương) là di tích quốc gia. Làng Mộ Trạch, được coi là "Làng tiến sĩ" với truyền thống hiếu học, khoa bảng nhiều đời. Nơi đây, quê hương của những người con họ Vũ (Võ) Việt Nam đã đóng góp tích cực cho đất nước như Trạng toán Vũ Hữu (người tính toán xây dựng thành Thăng Long), Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn (Vũ Nguyên Bác),... Trong không gian miếu làng, trước đó, dòng họ Vũ đã xây dựng một Tủ sách dòng họ với hàng nghìn đầu sách phục vụ bà con, đặc biệt là con em địa phương. Bắc Ninh sưu tầm gần 3.000 cổ vật quý hiếm Ngành Bảo tồn bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đã tập hợp được gần 3.000 cổ vật quý hiếm thuộc các thời kỳ lịch sử phong kiến Việt Nam. Các cổ vật gồm nhiều loại như: đồ sứ, đồ gốm, đồ sắt, đồ đồng, đồ đá, chuông, khánh, tượng Phật, công cụ sản xuất, vũ khí thô sơ... thể hiện trình độ văn minh, văn hóa và sự phát triển của người Việt Nam xưa sống cách ngày nay hàng nghìn năm. Trong số các cổ vật có quả chuông đồng quý hiếm, chất liệu hoa văn tinh xảo từng bị lưu lạc nhiều năm ở nước ngoài. Nhiều cổ vật thuộc loại hình kiến trúc ở các ngôi chùa tháp cổ thuộc các huyện, thị xã, thành phố Từ Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh... trong tỉnh. Bắc Ninh cũng đã tổ chức trưng bày 1.200 hiện vật tại Nhà bảo tàng tỉnh, thu hút hàng nghìn người xem.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168936&sub=134&top=43