Thực hiện lời di huấn của đồng chí Lê Duẩn

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, chúng tôi về thăm xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), nơi gắn liền với thời thơ ấu của đồng chí Lê Duẩn.

Một góc Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Ảnh: VGP/Thế Phong

Đây là một vùng quê thanh bình nằm ở phía Nam con sông Thạch Hãn, giáp ranh với Thành cổ Quảng Trị. Với truyền thống anh hùng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Triệu Thành đã ra sức phấn đấu xây dựng quê hương phát triển toàn diện, nổi bật hơn hết là bộ mặt nông thôn mới khởi sắc từng ngày.

Diện mạo nông thôn mới

Ông Đặng Đức Bá, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thành cho biết, năm 2011 xã phát động triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Triệu Thành gặp nhiều khó khăn, thử thách do địa hình vùng trũng hay bị thiên tai, nền sản xuất có quy mô nhỏ lẻ, sản xuất hàng hóa không phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng còn chưa phát triển…

Nhưng với truyền thống thi đua yêu nước của quê hương đồng chí Lê Duẩn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Triệu Thành đã đồng lòng, chung sức vượt khó, từng bước hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Triệu Thành đã huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực với tổng kinh phí thực hiện chương trình nông thôn mới trên 40 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hơn 17 tỷ, còn lại là nguồn vốn lồng ghép các dự án và nguồn lực lớn từ người dân.

Bên cạnh đó, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân, cộng đồng, huy động được hàng nghìn ngày công để chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn, các di tích lịch sử, các công trình công cộng, đường làng, ngõ xóm…

Sau 4 năm triển khai, năm 2015, Triệu Thành đã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đạt 30 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm xuống còn 51 hộ; cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được cải tạo, nâng cấp khá đồng bộ đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống của người dân.

Phó Đặng Đức Bá nhấn mạnh: Trong thời gian tới, chúng tôi quyết tâm duy trì, giữ vững những kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu, nâng cao các tiêu chí theo từng giai đoạn phát triển. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và đào tạo nghề cho con em địa phương; tiếp tục đầu tư hiện đại cơ sở hạ tầng, nhất là trường học, y tế, giao thông, thủy lợi, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Phải xứng đáng là quê hương của đồng chí Lê Duẩn

Ông Lê Cảnh Biên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong cho biết, Triệu Thành cũng như huyện Triệu Phong là vùng đất có ý nghĩa đặc biệt đối với Tổng Bí thư Lê Duẩn. Sinh thời, dù bận việc nước, việc dân, đồng chí Lê Duẩn vẫn luôn dành những tình cảm sâu nặng, nghĩa tình với quê hương, luôn hướng về quê hương với sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước đời sống còn lam lũ, khó khăn của nhân dân.

Diện mạo mới trên quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: VGP/Thế Phong

Trong những lần về thăm quê, đồng chí Lê Duẩn luôn căn dặn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà những lời tâm huyết từ đáy lòng: “Các anh, các chị phải cố gắng nhiều hơn nữa, để ai cũng có cơm ăn, ai cũng được học hành và học hành thành đạt, có nhà cửa đàng hoàng”; “bất cứ ngành nào cũng phải có lao động, phải có tình thương, phải đi vào lẽ phải, có lẽ phải. Như vậy, một người phải có 3 cái: Lao động, tình thương và lẽ phải”.

Khắc sâu lời căn dặn ấy và bằng tình cảm của mình, Đảng bộ và nhân dân Triệu Phong đã quyết tâm biến những di huấn của đồng chí Lê Duẩn thành hiện thực. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nền kinh tế của huyện luôn tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 10,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 30 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hiện còn 10,24%.

Với lợi thế về đất đai, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa, cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung; xây dựng cánh đồng lớn, gia trại, trang trại. Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo tích cực, quyết liệt, đã có 5/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 11-15 tiêu chí.

Với những thành tựu đã đạt được, huyện Triệu Phong vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010 và Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2015.

Bí thư Huyện ủy Triệu Phong Lê Cảnh Biên nhấn mạnh, để xứng đáng hơn nữa là quê hương của đồng chí Lê Duẩn, trong thời gian tới Triệu Phong phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội; huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng huyện Triệu Phong phát triển nhanh và bền vững.

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/thuc-hien-loi-di-huan-cua-dong-chi-le-duan/302410.vgp