Thực hư chuyện Hà Hồ 'chèn ép' Minh Hằng do mâu thuẫn giành giật hợp đồng quảng cáo?

Nhiều tin đồn cho rằng hai mỹ nhân nổi tiếng Vbiz vướng phải ồn ào với ghế giám khảo The Face là do mâu thuẫn giành giật hợp đồng quảng cáo.

Nhiều tin đồn cho rằng hai mỹ nhân nổi tiếng Vbiz vướng phải ồn ào với ghế giám khảo The Face là do mâu thuẫn giành giật hợp đồng quảng cáo.

Giữa tháng 4/2017, ca sĩ Minh Hằng khiến nhiều người chú ý khi tiết lộ sẽ làm 1 trong 3 huấn luyện viên "cầm cân nảy mực" của The Face 2017. Minh Hằng cũng đã chuẩn bị tốt về mọi mặt để xuất hiện trước công chúng với hình ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên vào phút chót cô lại công bố rút khỏi ghế nóng The Face đồng thời tiết lộ do có một số người tạo sức ép lên ban tổ chức nên cô quyết định không tham gia nữa.

Trước sự rút lui bất ngờ của Minh Hằng, ngay lập tức cư dân mạng đồn đoán ai là người "chèn ép" khiến nữ ca sĩ phải ngậm ngùi từ bỏ niềm đam mê của mình. Ngay cả siêu mẫu Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà cũng bị cho vào "danh sách đen".

Minh Hằng phải rời khỏi ghế nóng The Face là do đàn chị Hà Hồ tạo sức ép?

Sau nhiều lần từ chối trả lời báo chí, "Bé Heo" đã chính thức chia sẻ về đàn chị "bí ẩn" đã tạo sức ép lên Ban tổ chức The Face 2017 để cô phải rời khỏi ghế nóng. Theo như Minh Hằng xác nhận người đứng sau mọi sóng gió không ai khác đó chính là Hồ Ngọc Hà.

Minh Hằng không kìm được nước mắt tâm sự khi biết được Hồ Ngọc Hà là người gây sức ép lên ban tổ chức, cô cảm thấy rất sốc và bất ngờ vì đây là một người đặc biệt với cô. Theo đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ chính Hồ Ngọc Hà là người đưa ra "tối hậu thư" với ban tổ chức The Face khi lựa chọn huấn luyện viên mùa 2. Câu nói từ đàn chị khiến Minh Hằng đau lòng nhất là: "Ai cũng được, trừ Minh Hằng". Nữ ca sĩ sinh năm 1987 vô cùng sốc nên quyết định bỏ cuộc và cho rằng sự rút lui này là sự tôn trọng cuối cùng dành cho "người ấy".

Tuy nhiên, một vài tin đồn cho rằng, nguyên nhân phía sau sự chèn ép này từ phía Hà Hồ đối với Minh Hằng chính là vì giành giật hợp đồng quảng cáo. Hồ Ngọc Hà trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu Gucci tại thị trường Việt Nam vào năm 2016. Nhưng sau đó thương hiệu xa xỉ này lại muốn có thêm cả Minh Hằng làm đại diện.

Hà Hồ đã là đại diện cho thương hiệu Gucci tại thị trường Việt Nam từ năm 2016.

Ngoài ra, trong một hợp đồng quảng cáo sản phẩm dưỡng tóc, Hà Hồ cũng thất bại trước Minh Hằng nên mới dẫn đến bất đồng. Tuy nhiên hiện tại, vẫn chưa thể xác thực độ chính xác của những luồng thông tin này. Phía đại diện của Gucci tại Việt Nam cũng từ chối trả lời.

Trước những lời "tố" từ Minh Hằng, phía đại diện Hồ Ngọc Hà cũng đã lên tiếng phản hồi. Được biết nữ ca sĩ đang có chuỗi hoạt động quảng bá du lịch tại Quảng Bình, công việc rất bận rộn nên không có nhiều thời gian giải thích sự việc. Đại diện cho Hồ Ngọc Hà chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Mọi người có thể liên hệ từ phía ban tổ chức chương trình The Face để có những xác nhận cụ thể về sự việc trên, phía Hồ Ngọc Hà không muốn vướng vào những câu chuyện lùm xùm và bị đẩy đi quá xa".

Phía Hà Hồ chỉ trả lời ngắn gọn trước ồn ào với Minh Hằng.

Ý An (TH)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/thuc-hu-chuyen-ha-ho-chen-ep-minh-hang-do-mau-thuan-gianh-giat-hop-dong-quang-cao-162071/