Thực hư thông tin 'Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ VnPharma'

Sáng 5/9, một số báo đưa tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ VN Pharma, tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng cho biết liên quan đến vụ việc VN Pharma, Tổng bí thư không có chỉ đạo gì.

Ông Nên cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đã và đang chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, thanh tra làm rõ tất cả những vấn đề liên quan. Thứ nhất, theo thẩm quyền thì vụ việc này thuộc chức năng của cơ quan nhà nước. Thứ hai, nội dung này, phần nào liên quan đến cơ quan điều tra thì họ mở rộng điều tra, cái gì cần thanh tra thêm thì Chính phủ đang chỉ đạo Thanh tra Chính phủ làm rõ. Những việc này là bình thường chứ bên Đảng không có chỉ đạo gì.

Một điều hết sức quan trọng là 9300 hộp thuốc H-Capita 500mg đã bị niêm phong, 7 loại kháng sinh của VNPharma bị rút số đăng ký, chưa nhập khẩu về. Vậy là các loại thuốc trên chưa hề ra thị trường, chưa đến tay bất kỳ người bệnh nào.

Y tế là một ngành khoa học vì con người, do vậy truyền thông y tế cần sự chính xác, khách quan, vì nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của cả cộng đồng. Bởi vậy trong khi chờ kết luận của Thanh tra chính phủ, cần tránh việc nhiễu thông tin, công kích cá nhân, khiến dư luận hoang mang, người bệnh sẽ là đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng. Bởi sức mạnh tinh thần quyết định 30% kết quả điều trị, khi bệnh nhân mất lòng tin vào bác sĩ, vào thuốc thì không thể đủ sức chiến đấu với bệnh tật.

PV

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/thuc-hu-thong-tin-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chi-dao-xu-ly-nghiem-vu-vnpharma-n135923.html