Thực hư việc nghi phạm vụ trộm hôn mê sau khi bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ

Trong khi đang bị tạm giữ, Trần Đức Tr., nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), có biểu hiện sức khỏe bất thường

Ngày 21-8, ông Trần Văn Tr. (61 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho hay gia đình đã có đơn gửi VKSND TP Hải Phòng và cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đề nghị làm rõ việc con trai ông là Trần Đức Tr. (37 tuổi) phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích, sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ.

Trần Đức Tr. đã có biểu hiện mệt mỏi khi làm việc tại cơ quan Công an.

Trần Đức Tr. đã có biểu hiện mệt mỏi khi làm việc tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 15-8, Công an xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy cùng Công an quận Đồ Sơn dẫn giải con ông Tr. về khám nhà trong tình trạng bị còng tay.

"Thời điểm này, dù bị còng tay, con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Sau khi hoàn thành thủ tục thu giữ một chiếc điện thoại, công an tiếp tục đưa con tôi đi" - ông Tr. nói.

Đến ngày 17-8, ông Tr., nhận được thông tin con trai ông bị "tai biến nhẹ" và đã được Công an quận Đồ Sơn đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An cấp cứu.

"Sau 2 ngày bị tạm giữ, con tôi từ một người khỏe mạnh lại rơi vào tình trạng hôn mê, mặt mũi bầm dập, tím tái. Bác sĩ chẩn đoán ngoài việc bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt còn bị gãy ba xương sườn bên trái" - ông Tr. phản ánh.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 21-8, Công an quận Đồ Sơn cho hay trước đó Công an quận tiếp nhận đơn trình báo của ông Lưu Mạnh H. (SN 1962, ở phường Ngọc Xuyên) và bà Lưu Thị Hồng M. (SN 1969, ở phường Hải Sơn) trình báo vào sáng 14-8, trong lúc đi tắm biển, họ để túi xách và balo đồ dùng cá nhân trên bờ thì bị kẻ gian trộm cắp mất. Tài sản bị mất gồm 1 điện thoại iPhone 13 Pro; 1 iPhone Xsmax ; 2 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân và nhiều vật dụng khác…

Chiều 15-8, Công an quận Đồ Sơn đã tiếp nhận Trần Đức Tr. (SN 1986, ở thôn 6, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng khai nhận, do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng nên sáng 14-8 đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Ngoài ra, vào sáng 15-8, Tr., tiếp tục lấy trộm được 3 điện thoại khác cũng là của du khách đi tắm biển…

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra quyết định tạm giữ đối với Trần Đức Tr..

Theo Công an quận Đồ Sơn, trước khi chuyển nghi phạm này về nhà tạm giữ Công an TP Hải Phòng, Công an Đồ Sơn đã đưa Tr. tới Trung tâm y tế quận kiểm tra sức khỏe.

Tại đây, các bác sĩ nhận định đối tượng có nhiều bệnh nền như hen phế quản, huyết áp cao… Đối tượng vào trung tâm có biểu hiện lờ đờ. Sau đó, Công an quận Đồ Sơn đã quyết định chuyển Tr. về Bệnh viện Đa khoa Kiến An để kiểm tra sâu hơn về tình trạng sức khỏe.

Tuy nhiên, trên đường đi, nghi phạm này có nhiều biểu hiện mệt sâu hơn và nhiều bất thường về sức khỏe.

Kết quả thăm khám của Bệnh viện Đa khoa Kiến An cho biết Trần Đức Tr. đang trong tình trạng hôn mê, liệt hoàn toàn nửa người phải, đồng tử hai bên 1,5 mm phải phản xạ ánh sáng dương tính. Cùng với đó, vùng mặt có vết bầm tím hố mắt bên phải, vùng gò má phải, cung mày phải, gốc mũi bầm tím sưng nề. Kết quả chụp cắt lớp sọ não của Tr., bị chảy máu bán cầu trái, xuất huyết dưới nhện nan tỏa hai bán cầu, tổn thương cũ nhu mô bán cầu phải…

Bệnh nhân bị gãy cũ cung trước các xương sườn trái số 7, 8, 9 (các vết gãy này đã có từ lâu, đang trong giai đoạn liền xương).

Kết quả của cơ quan y tế cũng cho thấy không có dấu hiệu tổn thương xương hộp sọ cũng như các tổn thương khác trên cơ thể Trần Đức Tr. Sau đó, đại diện gia đình đã có đơn xin bảo lãnh cho Tr. để điều trị.

Sau khi cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn có văn bản nêu quan điểm, thống nhất với VKSND quận Đồ Sơn về việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ đối với Trần Đức Tr., ngày 18-8, VKSND quận Đồ Sơn đã có công văn nêu quan điểm đối với hành vi của Trần Đức Tr. có dấu hiệu tội trộm cắp tài sản. Bản thân Tr., là người nghiện ma túy. Để đảm bảo cho việc điều tra, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giữ đối với Tr. là đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ tình trạng sức khỏe của Tr., có biểu hiện xuất huyết não, để đảm bảo đến tính mạng, sức khỏe cho đối tượng, cơ quan điều tra cần thiết đưa Tr., đi khám, chữa bệnh. Vì vậy, việc tạm giữ đối với Tr. là không còn cần thiết. VKSND quận Đồ Sơn thống nhất quan điểm với cơ quan điều tra về việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ đối với Trần Đức Tr..

Hiện, Công an quận Đồ Sơn cử cán bộ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi tình hình sức khỏe đối với Trần Đức Tr., đồng thời tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ việc.

Trọng Đức

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/thuc-hu-viec-nghi-pham-vu-trom-hon-me-sau-khi-bi-cong-an-quan-do-son-tam-giu-20230821193941652.htm