Thực nghiệm điều tra vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai

Hàng chục cảnh sát áp giải Tẩn Láo Lở đến hiện trường thảm sát ở Bát Xát (Lào Cai). Tại đây, anh ta thực hiện lại việc giết 4 người rồi đặt bẫy súng kíp.

Ngày 12/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thực nghiệm điều tra vụ thảm sát 4 người xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Theo thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Lào Cai, bị can Tẩn Láo Lở bị khóa tay, được hành chục cảnh sát và lực lượng hỗ trợ áp giải về địa điểm gây án.

Cảnh sát áp giải Tẩn Láo Lở đi thu hung khí. Ảnh: Bá Chiêm.

“Thời tiết hôm nay thuận lợi cho việc thực nghiệm điều tra. Lở chấp hành các yêu cầu đề ra, thực hiện đẩy đủ các hành vi phạm tội đã khai trước đó”, vị Phó phòng cảnh sát hình sự nói với Zing.vn.

Theo kế hoạch, đầu tiên Lở diễn lại việc cầm dao nhọn đi đến gần nhà bị hại chặt cây gỗ làm cán dao phát. Tiếp đến, bị can thực hiện lại cảnh cãi vã, cầm gậy đánh chị Tẩn Tà Mẩy.

Căn cứ lời khai và kết quả điều tra, cảnh sát sẽ yêu cầu Lở thực hiện tiếp các hành vi dìm chị Mẩy chết dưới ao, sát hại 3 bé gái.

Cuối cùng, bị can diễn lại cảnh lục soát lấy tài sản, gài bẫy súng kíp phía ở cửa bếp để khi anh Tẩn Ông Nải bước vào sẽ bị bắn trúng ngực.

Sau buổi thực nghiệm điều tra, Lở được đưa về Trại tạm giam công an tỉnh. Công an Lào Cai cho biết sẽ khẩn trương kết thúc điều tra để sớm bàn giao cho cơ quan tố tụng đưa vụ án ra xét xử điểm.

6 ngày trước, Tẩn Láo Lở cũng được cảnh sát áp giải đến hang đá ở gần hiện trường vụ thảm sát để thu hung khí. Đây là một trong những điểm Lở lẩn trốn sau khi gây án. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ 1 súng kíp, tiền bạc, lương thực và đồ dùng bị can sử dụng trong thời gian lẩn trốn.

Giết 4 người rồi trốn trong rừng

Theo tài liệu điều tra, tối 9/8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường) đi làm về nhà thì thấy 4 người thân mất tích. Quan sát cửa bếp bẫy bằng súng kíp, đồ đạc bị xáo trộn, chủ nhà đã báo công an.

Trong đêm, lực lượng chức năng và người nhân địa phương phát hiện cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ bắt gặp chị Tẩn Tả Mẩy có dấu hiệu bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà.

Từ hôm vụ thảm sát được phát hiện, Tần Láo Lở trốn khỏi địa phương. Ba năm trước, Lở sang nhà cưỡng bức chị Mẩy bất thành. Sau việc này, nghi phạm gây ra vụ thảm sát bị phạt vạ 7 triệu đồng.

Sau 25 ngày bám rừng, ngày 4/9, lực lượng phát hiện Lở ở quả đồi ở xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát. Dùng kế nghi binh, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm khi anh ta quay về gần hiện trường vụ thảm sát.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuc-nghiem-dieu-tra-vu-tham-sat-4-nguoi-o-lao-cai-post681079.html