Thuê bò đẻ, trả cả bê con!

Hoan hô các bạn trở lại cuộc chơi đông đảo! Con số vàng kỳ này… 377!

Bạn thân mến, Kỳ này đông đảo các bạn trở lại cuộc chơi, nhất là các lực lượng đông đảo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Trường Đại học Kỹ thuật quân sự (trước đây tên quen thuộc là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinhempich); Trường THPT Tân Phú, Đồng Nai; các bạn xã Tân Quan, Bình Phước… Hội ngộ đoàn viên vui vẻ, song nhiều bạn đáp “trật dây chuyền” nên rốt cuộc con số vàng đã vọt lên mà chưa cao lắm, chỉ… 377! Câu trả lời “sai-đúng” kỳ này chủ yếu tùy thuộc vào chỗ cho thuê bò để kéo cày là “hợp đồng thuê tài sản” hay “hợp đồng thuê khoán tài sản”. Bạn nào nói đó là “hợp đồng thuê gia súc”, áp dụng khoản 3 Điều 490 Bộ luật Dân sự thì trúng; còn bạn cho đó là “hợp đồng thuê khoán gia súc”, áp dụng Điều 509 Bộ luật Dân sự thì không trúng! Thế thôi! Biết nhiều bạn còn chưa vừa ý chỗ này, vậy thì nhớ “Hậu À Ra Thế” cho rôm rả nhe! Đặc biệt có mấy bạn giải thích “A đúng” với lý do rằng “thường bò có chửa chín tháng 10 ngày mới đẻ, mà ở đây mới đem về tám tháng nó đã đẻ rồi, tức là khi cho thuê bò cái đã có chửa sẵn hơn cả tháng, thai bò là của chủ thì khi trả phải trả cả hai con bê cho chủ”. Đây là kinh nghiệm dân gian, không dựa theo pháp luật, BTC vẫn coi là trúng, 10 điểm. Cả mấy trăm bạn ở Tân Quan trả lời rằng “B sai mà A cũng sai”. Ở đây, đề chỉ nhắm tới việc có hoàn trả hoa lợi bê con không, mấy con (một con hay cả hai con) mà các bạn dựa theo chỗ A không nói gì đến việc thanh toán chi phí chăm sóc bê con cho người thuê thì… A cũng sai! BTC có cân nhắc cẩn thận chi tiết này, thấy các bạn đã bám tới khoản 3 Điều 490 Bộ luật Dân sự song chẳng lẽ đáp án A đúng mà bạn nói A sai, cũng cho 10 điểm! Rớt cũng nhớ cho: “Không được giải cũng được luật”. Vui mà! Mời bạn tiếp tục hào hứng dự chơi tiếp Kỳ 74. Đề mới sẽ khởi đăng trên số báo ra ngày Chủ nhật 25-4. Chớ bỏ qua rất uổng! Thân chào À Ra Thế! Người ra đề: Bạn ĐOÀN KHẮC ĐỘ, 88 đường 47, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Người vẽ minh họa: Họa sĩ NOP Người giải đề: Luật sư-Tiến sĩ PHAN ĐĂNG THANH BAN TỔ CHỨC

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010041711099414p1063c1033/thue-bo-de-tra-ca-be-con.htm