Thuê phòng tại khách sạn rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp

Trưa 21/3, khi Được gói ghém đồ đạc, chuẩn bị trả phòng thì bị lực lượng bảo vệ của khách sạn tạm giữ...

Chiều nay (21/3), Công an phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bàn giao đối tượng Trần Thành Được (31 tuổi, trú phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Thành Được tại cơ quan công an

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 19/3 vừa qua, Trần Thành Được từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang thuê phòng nghỉ tại một khách sạn 3 sao trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ.

Đến 23h ngày 20/3, lợi dụng lễ tân khách sạn quản lý chìa khóa phòng nghỉ mất cảnh giác, Được tới quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng có khách nước ngoài lưu trú tại tầng 8 rồi mở cửa, trộm được nhiều tài sản gồm: tiền mặt, máy ảnh kỹ thuật số, quần áo và nữ trang.

Tới 0h ngày 21/3, Được tiếp tục đến quầy lễ tân khách sạn để lấy chìa khóa phòng khách nước ngoài thuê lưu trú tại tầng 7, mở cửa, lẻn vào lấy được nhiều tài sản có giá trị gồm: điện thoại di động, tiền, đồ trang sức, máy ảnh và quần áo.

Sau khi xảy ra 2 vụ trộm liên tiếp, nhân viên khách sạn xem lại camera an ninh và phát hiện Được đã đột nhập vào 2 phòng nghỉ của khách nước ngoài lưu trú, trộm cắp tài sản.

Trưa ngày 21/3, khi Được gói ghém đồ đạc, chuẩn bị trả phòng thì bị lực lượng bảo vệ của khách sạn tạm giữ, báo Công an phường Lộc Thọ. Tại cơ quan công an, Được khai nhận ngoài 2 vụ trộm nêu trên với thủ đoạn thuê khách sạn để trộm cắp tài sản, đối tượng này còn gây ra nhiều vụ trộm ở một số tỉnh, thành phố phía Nam./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thue-phong-tai-khach-san-roi-loi-dung-so-ho-de-trom-cap-605172.vov