'Thước đo' giải ngân vốn đầu tư công

TP Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 với nhiều giải pháp, biện pháp tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tạo động lực, nguồn lực mới.

Chương trình đề ra các mục tiêu, biện pháp, cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nêu mức độ xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm chậm tiến độ; kết hợp với phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn...

Các mục tiêu đều thể hiện bằng những con số cụ thể: Giải ngân vốn đạt mục tiêu 95% trở lên (tương đương 79.000 tỷ đồng), rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục, triển khai chiến dịch 60 ngày đêm thi đua, giải ngân 100% vốn dự án chuyển tiếp, 2 đến 4 kỳ không báo cáo tiến độ hoặc tỷ lệ thấp sẽ bị xử lý kỷ luật...

Ảnh minh họa: PHẠM THỌ/qdnd.vn

Việc xây dựng chương trình hành động thể hiện sự tiếp nối, đúc kết, phát triển từ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong giải ngân, triển khai các đầu tư công thời gian qua; coi đây là giải pháp chính để giải ngân dứt điểm các dự án tồn đọng, hoàn thành các dự án, công trình đầu tư công chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).

Đẩy nhanh đầu tư công là hướng đột phá, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương ngay từ đầu năm. Rào cản, thách thức của nhiệm vụ này rất lớn. Bởi vì các dự án đầu tư công có nguồn vốn lớn, quy mô, liên quan đến thẩm định, phê duyệt, triển khai của nhiều ban, ngành chức năng các cấp; phụ thuộc vào việc giải quyết những yếu tố như thủ tục đầu tư, các thủ tục liên ngành, vượt cấp trong quy hoạch, triển khai dự án, giải phóng mặt bằng, thi công, nguyên vật liệu...

Thực tế có không ít nơi vốn đầu tư công giải ngân chậm, dự án ì ạch, có tình trạng cơ quan liên quan đùn đẩy, cán bộ sợ sai, chờ đợi cấp trên; không ít ngành, địa phương tồn đọng vốn, xin trả lại cho Trung ương...

Việc xử lý trách nhiệm đối với tình trạng trên rất khó vì thiếu quy định chặt chẽ, định lượng về yêu cầu, mục tiêu cụ thể. Việc quy định rõ các mục tiêu, con số cụ thể gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng đầu mối trong chương trình hành động đã trở thành “thước đo”, động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phá vỡ những rào cản, vướng mắc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.

Xây dựng chương trình hành động tốt, sát với thực tiễn, yêu cầu đầu tư công ở từng ngành, địa phương không chỉ là “thước đo” mà còn phát huy được các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để nguồn vốn hấp thụ hiệu quả vào những dự án, công trình; hình thành những công trình tiêu biểu, ý nghĩa chào mừng những ngày lễ lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội.

ĐẶNG TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/thuoc-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-775988