Thuốc xịt giúp nam giới kéo dài "cuộc yêu"

- Loại thuốc này nhắm tới những người vật vã để có thể kéo dài "cuộc yêu" được... 1 phút và mất rất nhiều thời gian "chuẩn bị".

Tiến sĩ Mike Wyllie, một trong số những nhà khoa học đã phát triển Viagra vào những năm 1990, đã điều chế ra một loại thuốc mới nhằm điều trị chứng xuất tinh sớm.

Wyllie dự đoán rằng thuốc xịt được "thiết kế" để kéo dài "cuộc yêu" sẽ trở thành loại dược phẩm kế tiếp được săn đón nhiều nhất.

Theo thống kê, cứ 4 người thì sẽ có 1 người mắc chứng xuất tinh sớm. Chứng này còn phổ biến hơn liệt dương. Đa số người bệnh quá xấu hổ nên không tìm kiếm sự giúp đỡ và khi họ tìm cách chữa trị thì thường chỉ được khuyên dùng thuốc chống suy nhược hoặc tư vấn.

Cứ 4 người thì sẽ có 1 người mắc chứng xuất tinh sớm.

Hiện nay, có một loại thuốc uống đặc trị chứng bệnh này nhưng giá thành rất cao và không phổ biến. Hi vọng rằng Tempe, loại thuốc xịt mới, có thể được bán trong vài tháng tới và có giá cả hợp lí.

Trong thử nghiệm, một vài người sử dụng loại thuốc xịt này trước khi quan hệ có thể kéo dài "cuộc yêu" gấp 8 lần. Còn thông thường, thuốc này được cho rằng có thể giúp nam giới duy trì thời gian yêu gấp 3 lần so với trước.

Tiến sĩ Wyllie, trưởng phòng khoa học của công ty công nghệ sinh học Anh Plethora Solutions, gọi Tempe là loại Viagra mới của ông.

"Những người mắc phải hội chứng này và bạn tình của họ đều "cảm kích" loại thuốc này", Wyllie nói, "Tôi thấy các dữ liệu lâm sàng cũng ấn tượng như Viagra".

Tempe có chứa liều thấp của 2 loại thuốc gây tê, làm người đàn ông kiểm soát tốt hơn mà không tạo ra cảm giác tê liệt khó chịu.

Chỉ mất 5 phút là thuốc có tác dụng nhưng những ai không muốn để lộ bí quyết của mình không cần phải lo lắng vì loại thuốc này có thể được xịt trong vòng 2 tiếng trước khi quan hệ.

Một bình xịt cỡ bỏ túi có thể dùng được trong một năm nếu mỗi tháng có 5-6 lần ân ái.

Tiến sĩ John Dean, một chuyên gia tham gia tiến hành thử nghiệm, cho biết một người đàn ông châu Âu trung bình có khả năng duy trì sinh lực trong khoảng 6 phút. Loại thuốc này nhắm tới những người vật vã để có thể kéo dài "cuộc yêu" được... 1 phút và mất rất nhiều thời gian "chuẩn bị".

Một bình xịt cỡ bỏ túi có thể dùng được trong một năm nếu mỗi tháng có 5-6 lần ân ái.

Chứng xuất tinh sớm có thể làm tổn hại tới lòng tự trọng, gây khó khăn cho việc hình thành các mối quan hệ và tệ nhất là vì thế mà bạn tình không thể mang thai được. Nguyên do của chứng bệnh này vẫn chưa rõ ràng nhưng nhiều người cho rằng tình trạng quá nhạy cảm đã góp phần gây nên vấn đề.

Công ty Plethora Solutions tin là họ sẽ được cấp phép tiêu thụ và lưu hành Tempe ở châu Âu vào mùa thu năm tới. Tiến sĩ Wyllie cho rằng: "Loại thuốc này có thể trở thành loại dược phẩm thịnh hành tiếp theo. Tiềm năng của nó rất lớn."

Doanh thu toàn cầu của Viagra và các loại thuốc tương tự đạt khoảng 2,5 tỉ USD/năm.

Tuy nhiên, Pam Spurr, tác giả của cuốn Sex Academy, đã cảnh báo rằng chứng xuất tinh sớm có thể là do các vấn đề y tế, tâm lý hoặc thiếu sót về mặt kĩ thuật.

"Nam giới sẽ săn lùng những loại thuốc như thế này bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ không phải cùng bạn tình của mình tìm ra giải pháp lâu dài", Spurr nói, "Tuy nhiên, tôi nghĩ nhiều phụ nữ muốn người đàn ông của họ học cách chế ngự bản thân thay vì sử dụng thuốc xịt".

Phương Thanh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1992/201206/Thuoc-xit-giup-nam-gioi-keo-dai-cuoc-yeu-1839338/