Thương binh bị thanh niên đánh dã man: Thương tích 15%

Kết quả giám định thương tật ban đầu của ông thương binh Hoàng Tiến Vin là 15%. Cơ quan công an cũng bắt tạm giam 1 nghi can trong vụ việc này.

Tổn hại sức khỏe với thương tích 15 %

Chiều 9/2, trao đổi với Đất Việt, chị Hoàng Hương (con gái ông Hoàng Tiến Vin) cho biết gia đình đã được thông báo kết quả giám định thương tật của ông Vin tại Trung tâm pháp y của Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an.

“Kết quả gia đình được thông báo là 15% thương tật. Trong ngày mai chúng tôi sẽ làm việc cụ thể hơn với phía cơ quan công an về việc này”, chị Hương chia sẻ.

Ông Vin bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 15%.

Chị Hương cũng khẳng định đã nắm được thông tin cơ quan điều tra, công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi) và con trai là anh Nguyễn Bá Tài (25 tuổi), cùng trú tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

“Quan điểm của gia đình là đề nghị cơ quan chức năng xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, chị Hương nhấn mạnh.

Cùng ngày, trao đổi thêm với Đất Việt, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, việc cơ quan điều tra khởi tố ông Nguyễn Bá Nhu và con trai là Nguyễn Bá Tài là một trong các biện pháp tố tụng và hoàn toàn đúng theo các quy định của pháp luật

“Khi cơ quan điều tra có căn cứ xác định các đối tượng trên có dấu hiệu, hành vi phạm tội và đã cấu thành tội cố ý gây thương tích thì sẽ khởi tố bị can theo đúng trình tự quy định của pháp luật, theo quy định của Luật tố tụng hình sự.

Sau khi có quyết định khởi tố bị can thì các cơ quan tố tụng như Công an huyện Chương Mỹ, Viện Kiểm sát nhân dân sẽ xem xét để đưa ra các biện pháp ngăn chặn. Nếu xét thấy cần thiết thì có thể bắt tạm giam hoặc trong trường hợp chưa cần thiết thì có thể cho các đối tượng được tại ngoại”, Luật sư Thơm khẳng định.

Công an bắt tạm giam một nghi can

Trong một diễn biến có liên quan, thông tin với báo chí, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết ngày 9/2, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố hai bị can là Nguyễn Bá Nhu và Nguyễn Bá Tài để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT chỉ thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bá Nhu, còn Nguyễn Bá Tài được tại ngoại.

Cơ quan công an đã bắt tạm giam Nguyễn Bá Nhu sau vụ hành hung thương binh

Trước đó, làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Bá Nhu và con trai là Nguyễn Bá Tài đã khai nhận lại toàn bộ sự việc và thừa nhận đã có các hành vi hành hung ông Hoàng Tiến Vin.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 25/1/2017, tại khu vực thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark mang BKS: 29A - 111.36, do ông Nhu điều khiển bất ngờ bị chiếc xe ba bánh do người đàn ông điều khiển cùng chiều vượt, rồi va vào. Vụ va chạm gây móp, trầy xước bên hông trái của xe lên đến cửa hậu, đồng thời làm rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái.

Tuy nhiên, người đàn ông điều khiển xe ba bánh không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Thấy vậy, ông Nhu vừa điều khiển xe vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh trên. Khi đến khu vực gần trụ sở Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chương Mỹ thì ông Vin mới chịu dừng xe.

Ông Nhu và con trai khai nhận do nóng giận bởi người lái xe ba bánh bỏ chạy nên đã lao vào hành hung người đàn ông này. Tài tham gia giữ tay, giật cánh khuỷu người lái xe ba bánh ra phía sau, còn ông Nhu lao vào tát người đàn ông đã điều khiển xe ba bánh va chạm với xe ô tô của mình.

Clip: Thương binh Hoàng Tiến Vin bị hành hung dã man sau va chạm giao thông

Hà Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/khoi-to-2-bo-con-danh-thuong-binh-da-man-3328787/