'Thượng đế' gọi bóng cười và shipper bị 141 'tóm'

Đối tượng shipper đang trên đường vận chuyển bình bóng cười thì bị Cảnh sát 141 phát hiện bắt giữ. Vị khách 'gọi đồ' cũng bị bắt quả tang ngay sau đó.

Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe lạng lách đánh võng, nẹt pô, bốc đầu... gây nhức nhối trong thời gian qua ở Thủ đô. Các tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội đã tăng cường lực lượng hóa trang triển khai ra khu vực quận huyện ngoại thành tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Ghi nhận của PV CAND cùng với tổ công tác Y9/141 do Đại úy Nguyễn Hải Anh làm tổ trưởng triển khai nhiệm vụ tuần tra hóa trang địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào tối 22/5.

Tổ công tác Y9 bắt quả tang shipper cùng khách đặt mua bình bóng cười.

Theo Đại úy Nguyễn Hải Anh, quận Nam Từ Liêm có nhiều khác biệt so với các quận trung tâm của Hà Nội bởi đây là địa bàn có diện tích tương đối lớn với nhiều tuyến đường rộng nên các đối tượng thanh niên càn quấy có thể sử dụng cho hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu… Chỉ cần phát hiện Cảnh sát, chúng sẽ bỏ chạy với tốc độ rất cao nên việc xử lý không hề đơn giản. Chính bởi vậy, trước khi tuần tra, tổ công tác phải lên phương án kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng như người dân, sau đó mới bắt giữ các đối tượng.

Đối tượng vận chuyển cất giấu bình bóng cười trong túi đồ thể thao.

Sau ít phút quán triệt nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ của tổ công tác Y9 lập tức lên đường tuần tra theo kế hoạch. Trinh sát hóa trang hòa mình vào dòng người đông đúc liên tục di chuyển, quan sát khắp các tuyến quanh khu vực xung quanh Quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng, Trần Hữu Dực…

Hơn 22h đêm, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Janus mang BKS: 98B2-992.XX chở theo một túi đen khả nghi nên đã bám theo. Khi đối tượng di chuyển vào đường Mễ Trì (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm) thì bất ngờ quay xe lao lên vỉa hè với ý định bỏ chạy nhưng bị các mũi của Cảnh sát bao vây, bắt giữ.

Cả hai cùng tang vật tại trụ sở Công an.

Kiểm tra người và phương tiện, Cảnh sát phát hiện đối tượng T.V.L. (SN 2001, trú tại Bắc Giang) đang vận chuyển 2 bình bóng cười loại 5kg/ bình và 24 quả bóng cùng van bình, dụng cụ xay cần sa được cất giấu trong túi đồ thể thao.

Khai nhận tại chỗ, T.V.L. cho biết, đang đi giao số bóng cười nói trên cho một khách hàng tại chung cư The Golden Palace. Mỗi chuyến giao hàng thành công, L. nhận thù lao là 100 nghìn đồng.

Tổ chức mật phục gần chung cư The Golden Palace, tổ công tác Y9 đã bắt quả tang được “thượng đế” tên N.H.A. (SN 1982, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) khi người này đang đi xuống tìm shipper để “nhận hàng”. N.H.A. thừa nhận đã gọi đặt mua 2 bình bóng cười với giá 2,4 triệu đồng để vui vẻ cùng bạn bè.

Tổ Cảnh sát Y9 đã bàn giao người và phương tiện, tang vật thu giữ được cho Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) tiếp tục điều tra làm rõ hành vi.

B.Châu - Q.Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/thuong-de-goi-bong-cuoi-va-shipper-bi-141-tom-i694398/