Thương hiệu xe BMW được người Hàn ưa chuộng

Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe hơi Hàn Quốc (KAIDA) ngày 17/11 cho biết số lượng xe hơi nhập khẩu đang lưu hành ở xứ sở kim chi dự kiến sẽ đạt ngưỡng 600.000 chiếc trong tháng 11 này.

Theo KAIDA, tính đến hết tháng 10/2011 số lượng xe ôtô nhập ngoại đang lưu hành ở Hàn Quốc (không tính các loại xe tải và xe buýt) là 596.398 chiếc, tương đương 4,2% trong số 14 triệu xe chở khách được đăng ký ở Hàn Quốc.

KAIDA cho rằng đây là sự tăng mang tính đột biến cao bởi tính đến hết năm 2010, số lượng xe ôtô nhập ngoại ở Hàn Quốc mới chỉ là 510.319 chiếc.

Bên cạnh đó, đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị hiếu tiêu dùng của người dân Hàn Quốc đã bắt đầu có sự thay đổi lớn khi quan tâm nhiều đến kiểu dáng (model), tiện nghi và kích cỡ của xe ôtô.

Theo số liệu thống kê mới công bố của KAIDA, thương hiệu xe BMW của Đức hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 104.559 chiếc, tiếp đến là Mercedes-Benz với 88.941 chiếc. BMW vẫn là loại xe nhập ngoại có số lượng lưu hành trên 100.000 chiếc, chiếm 17,5% số lượng xe hơi nhập khẩu đã đăng ký. Tiếp đến là Mercedes-Benz với 14,9% và bám sát là Lexus.

Các thương hiệu xe hơi nhập khẩu khác đang lưu hành như Volkswagen hay Audi vẫn duy trì trong top 5 và kế đến là hai thương hiệu của Mỹ Chrysler và Ford đứng thứ 7 và 8 với số lượng lần lượt là 31.902 chiếc và 27.126 chiếc./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thuong-hieu-xe-bmw-duoc-nguoi-han-ua-chuong/201111/113610.vnplus