Thương mại nội khối giúp châu Á tránh ảnh hưởng suy thoái Mỹ

Giữa lúc có nhiều lo ngại về tình hình kinh tế Mỹ suy thoái, thống đốc ngân hàng trung ương các nước Đông Nam Á cho rằng thương mại nội khối châu Á và nhu cầu nội địa có thể giúp giảm ảnh hưởng của chấn động này.

tm245 Bloomberg trích lời thống đốc các ngân hàng trung ương khu vực tại hội nghị SEACEN diễn ra trong hai ngày 21 và 22-3 tại thủ đô Jakarta, ông Heng Swee Keat, giám đốc điều hành cơ quan tiền tệ Singapore, tuyên bố "nền tảng của hầu hết các nền kinh tế hiện nay tốt hơn so với các cuộc suy thoái trước". Ông cho rằng nhu cầu nội khối sẽ giúp thúc đẩy thương mại giữa các nước. Suhaimi Ilias, nhà kinh tế tại Ngân hàng Aseambankers Malaysia Bhd, cho biết các nước đang tiến tới "giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ”, và hi vọng thương mại nội khối sẽ là chỗ đệm trong trường hợp xuất khẩu tới Mỹ và châu Âu giảm. David Cohen, một nhà kinh tế ở Singapore, cho rằng các nền kinh tế châu Á không nên sợ nhiều khi nền kinh tế Mỹ chững lại lần này, vì "tổng cầu thế giới giờ đã cân bằng hơn 10 năm trước". Một nghiên cứu mới đây của IMF cho biết hiện giao thương nội khối của châu Á đang chiếm khoảng 50% trong tổng kim ngạch thương mại của các nước. Ước tính khoảng 3.500 tỉ USD đã bị "quét" khỏi thị trường chứng khoán thế giới trong năm nay do những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhóm SEACEN được thành lập từ năm 1982 với 16 thành viên là các ngân hàng trung ương các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29789-thuong-mai-noi-khoi-giup-chau-a-tranh-anh-huong-suy-thoai-my