Thương mại Việt Nam - Vân Nam: Xuất 1, nhập 5

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc) tiếp tục duy trì ở mức cao, nhưng Việt Nam vẫn nhập siêu.

Tại diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Vân Nam vừa được tổ chức sáng 15/10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó trưởng ban Ban quan hệ quốc tế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) dẫn chứng: trong 8 tháng đầu năm 2009, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam vẫn đạt 450 triệu USD, chỉ giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch biên mậu giữa 2 bên là 120 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam vào Vân Nam chỉ khoảng 76,6 triệu USD (giảm 28,5%); nhưng lại nhập khẩu tới 373,7 triệu USD (tăng 7,7%). Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Vân Nam chủ yếu là các sản phẩm nông sản như: vải tươi, nhãn tươi, chanh tươi, hạt điều, sắn lát, cao su; thủy sản và quặng các loại. Còn tỉnh Vân Nam xuất khẩu vào Việt Nam các sản phẩm là hàng điện tử, cơ điện, thiết bị máy móc, hóa chất, phân bón, nông sản và than cốc. Tính đến hết năm 2008, các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam đã đầu tư 57 dự án với tổng số vốn đăng ký là 115 triệu USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính là khai thác khoáng sản, lắp ráp ô tô, sản xuất kinh kiện xe máy, chế biến thực phẩm… Riêng trong năm 2008, tỉnh Vân Nam đã phê duyệt 20 dự án của doanh nghiệp sang đầu tư tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư theo hợp đồng đạt gần 59 triệu USD. Trong bốn tháng đầu năm 2009, các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam đã ký mới 2 dự án đầu tư với tổng số vốn theo hợp đồng đạt 1,3 triệu USD, giảm 72 % so với cùng kỳ năm 2008; vốn thực hiện đạt 5 triệu USD (tăng 163% so với cùng kỳ năm ngoái). Nhưng đến hết năm 2008, Việt Nam mới chỉ có 6 dự án đầu tư vào lĩnh vực chế tạo và dịch vụ tại Vân Nam với số vốn là 93 nghìn USD, số vốn đã thực hiện là 49 nghìn USD. Nhưng sang năm nay, các doanh nghiệp nước ta vẫn chưa hề có dự án nào đầu tư vào tỉnh bạn. Còn thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc, 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch buôn bán hai chiều Việt – Trung vẫn đạt trên 12 tỷ USD, mặc dù có giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng từ tháng 6/2009 đến nay, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đã từ tăng trưởng âm chuyển sang tăng trưởng dương. Riêng trong tháng 7, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và tháng 8 mức tăng là 36%. “Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc nhìn chung thời gian qua vẫn giữ được đà tăng trưởng tốt. Theo dự tính, năm 2009, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước sẽ đạt khoảng 20 tỷ USD, tương đương với mức của năm trước”, ông Hồ Tọa Cẩm, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nói thêm. Về hợp tác kinh tế đầu tư trực tiếp, đến nay Trung Quốc có hơn 850 dự án đầu tư tại Việt Nam, với số vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD, xếp thứ 13 trong hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Hiện, Việt Nam đã trở thành thị trường nhận thầu công trình lớn thứ hai của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20091015041152343p0c10/thuong-mai-viet-nam-van-nam-xuat-1-nhap-5.htm