Thượng nghị sĩ Mỹ đòi bằng chứng về việc ông Obama nghe lén Trump

Hai thượng nghị sĩ cao cấp của Mỹ đã lên tiếng yêu cầu cho xem bằng chứng khẳng định cựu Tổng thống Obama đã nghe lén ông Trump.

Hai thượng nghị sĩ cao cấp hôm 8/3 đã yêu cầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp nước này cung cấp thông tin mà họ có về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe lén ông trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Nghị sĩ Lindsey Graham (Ảnh: Reuters).

Trong một bức thư gửi cho James Comey, giám đốc FBI, và Quyền Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Dana Boente, nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham và nghị sĩ Dân chủ Sheldon Whitehouse viết: “Chúng tôi yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp cho chúng tôi các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc nghe lén Tổng thống Trump, chiến dịch Trump và tháp Trump”.

Theo luật Mỹ, các tổng thống không thể chỉ đạo việc nghe lén. Thay vào đó, chính quyền liên bang có thể yêu cầu một tòa án nào trao thẩm quyền làm việc đó, nhưng phải có lý do biện minh cho việc làm đó”.

Những người chỉ trích ông Trump trong Quốc hội Mỹ đã tố cáo ông này tung ra cáo buộc nghe lén nhằm hướng sự chú ý của dư luận khỏi các cuộc điều tra về mối liên hệ giữa chính quyền của ông và Nga.

Dianne Feinstein, một thành viên Dân chủ của cả ủy ban tình báo thượng viện và ủy ban tư pháp, nói với CNN rằng bà chưa thấy bằng chứng cựu Tổng thống Obama nghe lén điện thoại của ông Trump.

Bà cho biết bà khá sốc khi một đương kim Tổng thống lại cáo buộc như vậy nhằm vào một cựu tổng thống mà không hề đưa ra bất cứ bằng chứng nào./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/thuong-nghi-si-my-doi-bang-chung-ve-viec-ong-obama-nghe-len-trump-601001.vov