Thưởng nóng tài xế xe tải 'dìu' xe khách mất thắng đổ đèo

Anh Bắc được UBND huyện Đạ Huoai khen thưởng vì đã có thành tích dũng cảm cứu người và tài sản.

Sáng 8-9, tại UBND xã Đạ Oai, UBND huyện Đạ Hoaui (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức trao tặng giấy khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho anh Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Houai, tỉnh Lâm Đồng).

Huyện Đạ Huoai tặng giấy khen cho tài xế Bắc

Anh Bắc là tài xế điều khiển xe tải, có thành tích dũng cảm, ứng phó nhanh nhạy khi phát hiện xe khách 53N-2824 bị mất thắng trên đèo Bảo Lộc và đã cứu được chiếc xe này tránh được vụ tai nạn thảm khốc.

Sự việc xảy ra khoảng 15 giờ chiều 6-9, chiếc xe khách trên khi đang đổ đèo Bảo Lộc đã bị mất phanh. Chiếc xe lao vun vút, không thể kiểm soát, hàng chục hành khách hoảng hốt, la hét.

Lúc này, anh Bắc lái xe tải 49C-098.51 đang lưu thông phía trước lập tức giảm tốc độ, báo hiệu cho tài xế xe khách dựa đầu xe vào đuôi xe tải để giảm tốc độ.

Đuôi xe tải sau khi dìu xe khách xuống đèo. Ảnh: CAND

Quán tính chiếc xe khách đâm vào khá lớn nhưng xe tải vẫn khéo léo rà phanh, cứ vậy dìu xe khách chậm lại rồi dừng hẳn một cách an toàn.

Vào thời điểm xe khách bị mất lái, trên xe đang chở 30 người. Nhờ hành động mưu trí, dũng cảm của tài xế Bắc mà cả 30 hành khách được an toàn, duy chỉ tài xế xe khách bị thương nhẹ. Đầu xe khách và thùng sau xe tải hư hỏng một số bộ phận.

TIẾN DŨNG

loading...

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/thuong-nong-tai-xe-xe-tai-diu-xe-khach-mat-thang-do-deo-651295.html