Thưởng tiền tài xế bắt cặp tình nhân cướp giật ở Sài Gòn

"Tôi bắt cướp không vì bằng khen hay tiền thưởng mà mong muốn con cái mình sau này không phải chứng kiến hay gặp cảnh tượng tương tự ngoài đường" - anh Tâm chia sẻ.

Chiều 19/5, UBND quận 12 (TP HCM) đã tổng kết một tuần triển khai chương trình "Vì quận 12 bình yên". Chương trình nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, sau 7 ngày (từ 12 đến 19/5) phát động, lực lượng công an địa phương đã tiếp nhận được nhiều thông tin dân cung cấp về tình trạng cướp giật, lừa đảo, hàng giả…

"Khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng sẽ xác minh, điều tra. Nếu thông tin đó là đúng, quận sẽ khen thưởng và đảm bảo tuyệt đối an toàn nguồn tin", ông Hiếu nói.

Tại buổi tổng kết, ông Hiếu cũng trao thưởng 2 triệu đồng và bằng khen của UBND quận 12 cho anh Hồ Hiếu Tâm (27 tuổi, hành nghề lái xe) do đã dũng cảm tham gia bắt quả tang cặp đôi cướp giật giỏ xách chứa tiền của người dân.

Chủ tịch UBND quận 12 trao bằng khen và tiền thưởng cho anh Tâm. Ảnh: Khánh Trung.

Trước đó, trưa 9/5, Lê Anh Khoa (24 tuổi) và bạn gái Nguyễn Kiều Mẫn (19 tuổi, cùng là sinh viên đại học) rủ nhau đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài.

Đôi tình nhân chở nhau đến trước cửa một ngân hàng bên đường Lê Văn Khương (quận 12) và phát hiện anh Tú cầm giỏ xách đi từ trong ra.

Họ bí mật bám theo về nhà "con mồi" trên đường TTH13. Chờ anh Tú xuống xe mở cửa, Khoa bất ngờ lao tới chích roi điện vào người nạn nhân rồi giật giỏ xách bỏ chạy. Nam sinh 24 tuổi nhảy lên xe Mẫn chờ sẵn hòng thoát thân.

Đang lái xe, anh Tâm nghe tiếng người dân tri hô liền nhanh trí ép cặp tình nhân đang bỏ chạy vào lề đường.

Khi đôi nam nữ ngã xuống đường, anh Tâm lao tới rút khóa xe máy của nghi phạm rồi tri hô người đi đường hỗ trợ khống chế, bàn giao cho công an.

Từng 2 lần chứng kiến cảnh người đi đường bị cướp giật nhưng không kịp trở tay, anh Tâm chia sẻ: "Tôi bắt cướp không vì bằng khen hay tiền thưởng mà mong muốn con cái mình sau này không phải chứng kiến hay gặp cảnh tượng tương tự ngoài đường".

Trước đó, để khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, Chủ tịch UBND quận 12, đã triển khai chương trình "Vì quận 12 bình yên".

Theo đó, người dân cung cấp nguồn tin tội phạm hoạt động liên quan đến in ấn, tán phát tài liệu, truyền đơn phản động, xâm phạm đến an ninh quốc gia, cướp, trộm cắp, băng nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bảo kê, đòi nợ thuê có tính chất xã hội đen, tội phạm truy nã; trực tiếp bắt quả tang các tội phạm cướp, cướp giật tài sản... sẽ được thưởng 1-5 triệu đồng.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuong-tien-tai-xe-bat-cap-tinh-nhan-cuop-giat-o-sai-gon-post651023.html