Thượng tướng Ngô Xuân Lịch dự lễ giao, nhận quân tại Bình Lục (Hà Nam)

QĐND Online - Sáng 6-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới dự, tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đợt 2 năm 2013, Bình Lục có 300 thanh niên nhập ngũ, trong đó hơn 45% thanh niên tình nguyện, sức khỏe loại I, II chiếm trên 87%, trình độ THPT trở lên đạt 53%. So với đợt 2-2012, đợt này thanh niên có trình độ THPT trở lên, tăng 45%; sức khỏe loại I,II, tăng 12%. Ông Lã Quốc Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng đơn vị để giáo dục, quản lý bộ đội, kịp thời động viên mỗi quân nhân vượt khó khăn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch căn dặn các thanh niên, lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự, tự hào, tình cảm, nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ người chiến sĩ quân đội, trước hết mỗi thanh niên phải ra sức học tập nâng cao trình độ kiến thức quân sự, chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật; tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống quê hương, trở thành quân nhân cách mạng thực thụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội chính quy, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bình Lục

Nguyễn Ngọc Hải, ở thị trấn Bình Mỹ Hải hứa hẹn: Chúng tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi mong cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và nhân dân tin tưởng, ghi nhận lời hứa quyết tâm của chúng tôi.

Đại tá Trần Minh Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng cho biết: Tỉnh Hà Nam đã tập trung làm tốt 3 khâu đột phá trong tuyển quân, đó là đổi mới tuyên truyền; quản lý chặt nguồn; nâng cao chất lượng khám sức khỏe.

Cùng với đó, các địa phương cũng chú trọng thực hiện tốt công tác chính sách, công khai, dân chủ, minh bạch; quan tâm giúp đỡ gia đình quân nhân tại ngũ. Mỗi thanh niên nhập ngũ đợt này, các cấp tặng quà trị giá từ 500.000 đến 700.000 đồng...Khi quân nhân xuất ngũ, địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo, phối hợp các doanh nghiệp giới thiệu việc làm. Chính vì vậy, nên khi tuyển người nào, chắc người đó, không phải bù đổi, quân số dự phòng dưới 5%.

Thanh niên Bình Lục trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2013 hăng hái, quyết tâm lên đường

Đại tá Bùi Quốc Oai, Chính ủy Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) phấn khởi thông báo, Sư đoàn kiện toàn khung huấn luyện, chỉ đạo cán bộ chủ động nghiên cứu hồ sơ trước một bước và tập huấn cán bộ, phổ biến kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, củng cố doanh trại sáng - xanh - sạch - đẹp. Trên cơ sở chất lượng tuyển quân chặt chẽ, đơn vị đã biên chế danh sách cụ thể, có thể duy trì chính quy, bước vào huấn luyện được ngay. Chúng tôi mong có nhiều thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên, phục vụ lâu dài trong quân đội.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

* Thái Bình: 1.500 thanh niên nhập ngũ

Sáng 6-9, 4 huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình là Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và Thành phố Thái Bình đã tổ chức giao 1.500 thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 2013 cho 12 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. Trong buổi tiễn đưa, lãnh đạo các địa phương đã biểu dương, động viên khích lệ các gia đình và thanh niên nhập ngũ, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn động viên con em hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trước ngày giao nhận quân, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn hóa văn nghệ, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà; tổ chức học tập bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 493 thanh niên, đạt 32,8%; có 171 lá đơn tình nguyện lên đường.

Thanh niên Thành phố Thái Bình tại buổi lễ giao nhận quân

Lễ tiễn đưa được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố tổ chức long trọng theo nghi lễ Bộ quốc phòng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt

VĂN DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/37/37/260937/Default.aspx