Thượng tướng Phạm Dũng làm việc với Công an Đắk Lắk về vụ nổ

Cơ quan chức năng cùng gia đình ba chiến sĩ công an tử vong trong vụ nổ tối 12/12 đã tổ chức lễ tang cho cán bộ. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng đã làm việc với Công an Đắk Lắk.

Chiều 13/12, thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk để làm việc, chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ nơi lưu giữ tang vật tối 12/12.

Tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Phạm Dũng yêu cầu cơ quan chức năng bằng mọi cách phải cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương. Đồng thời, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để mai táng cho các đồng chí đã tử vong.

"Sau khi khám nghiệm hiện trường, xác định rõ nguyên nhân vụ nổ, nổ tại đâu. Mỗi bước Công an Đắk Lắk làm thì phải báo cáo cho Bộ. Đây là một tai nạn không ai muốn nhưng rất đau thương cho cán bộ chiến sĩ và gia đình, gây hoang mang cho người dân", Thứ trưởng Dũng nói.

Thượng tướng Phạm Dũng thăm một cán bộ bị thương tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Ảnh: CTV.

Sau khi làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk, thượng tướng Phạm Dũng đã thăm hỏi gia đình các cán bộ, chiến sĩ công an bị thương vong trong vụ nổ.

Chiều cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo lực lượng chiến sĩ có mặt tại nhà ba cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ nổ nơi lưu giữ tang vật tối 12/12.

Tại nhà trung úy Ngô Quang Cường (32 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát Môi trường) Ban giám đốc, người thân của chiến sĩ đã tổ chức truy điệu, tiễn đưa đồng đội của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Có mặt tại giây phút tiễn đưa đồng đội, nhiều cán bộ, chiến sĩ, các lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã không cầm được nước mắt, tiếc thương trước sự ra đi của trung úy Cường.

Theo gia đình cán bộ này, trung úy Cường vào ngành công an vào năm 2006 và là con trai độc nhất.

Hiện trung úy Cường đã lập gia đình với một nữ chiến sĩ cùng cơ quan và có một con 2 tuổi. Mất đi người chồng, vợ trung úy Cường đau đớn, khóc ngất trong giây phút tiễn đưa chồng mình về nơi chín suối.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận có 7 cán bộ công an thương vong trong vụ nổ.

Cơ quan chức năng cùng gia đình tổ chức tang lễ cho trung úy Ngô Quang Cường. Ảnh: CTV.

"Thượng sĩ Vũ Xuân Khuê, cán bộ Phòng xuất nhập cảnh chỉ bị thương nhẹ nên cơ quan chức năng không đưa vào. Như vậy tổng cộng có 7 cán bộ chiến sĩ thương vong trong vụ nổ", thượng tá Tuấn nói.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ nổ xảy ra tại nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng an ninh điều tra tại số 58 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Qua xác định, vụ nổ làm 7 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị thương vong. Trong đó, 3 đồng chí được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 3 đồng chí bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

3 cán bộ hy sinh gồm: Phan Thế Trung (30 tuổi, Phòng Kỹ thuật hình sự); Ngô Quang Cường (32 tuổi) và Y Quyết Bkrông (29 tuổi) cùng là cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường.

Trao đổi tại buổi họp báo, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay vụ nổ xảy ra ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố hay phá hoại nào.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuong-tuong-pham-dung-lam-viec-voi-cong-an-dak-lak-ve-vu-no-post705421.html