Thương vong tăng mạnh trong vụ đánh bom liều chết ở Indonesia

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom tại một bến xe buýt ở phía Đông Jakarta (Indonesia) tối 24-5.

Cảnh sát Indonesia phong tỏa hiện trường vụ đánh bom.

5 người thiệt mạng bao gồm 2 nghi phạm đánh bom liều chết và 3 sỹ quan cảnh sát. 10 người bị thương cũng bao gồm cả cảnh sát lẫn dân thường.

Vụ nổ xảy ra lúc 21h00’ (giờ địa phương) khi cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho một cuộc tuần hành của một nhóm người dân gần bến xe buýt Kampung Melayu.

Khi nhận được thông tin về vụ nổ, cảnh sát có vũ trang Indonesia đã được điều động tới hiện trường. Khu vực xung quanh bến xe buýt bị phong tỏa trong nhiều giờ đồng hồ.

Hiện chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Gần đây, Indonesia đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ về an ninh sau hàng loạt vụ tấn công do phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành.

Bình Minh Theo Channel News Asia

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/869683/thuong-vong-tang-manh-trong-vu-danh-bom-lieu-chet-o-indonesia