Thụy Điển điều tra lại vụ ông chủ WikiLeaks hiếp dâm

Hãng AP đưa tin, ngày 1-9, bà Marianne Ny, Giám đốc các vụ kiện công cộng Thụy Điển đã ra lệnh điều tra lại vụ ông chủ website WikiLeaks bị cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ, sau khi vụ kiện đã bị bà Eva Finne, trưởng công tố viên tại Stockholm, tuyên bố bác bỏ vì không có đủ chứng cứ buộc tội ông Julian Assange. Tuy nhiên bà Marianne Ny cho rằng có lý do để tin rằng một vụ phạm tội đã xảy ra.

Quyết định mở lại cuộc điều tra được đưa ra sau khi một phụ nữ Thụy Điển tiếp tục gửi đơn kiện cáo buộc ông Assange đã cưỡng hiếp cô. Trong tuyên bố nói về quyết định của mình, bà Ny nói cáo buộc cưỡng hiếp cần điều tra thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Đây là lần thứ 2 một công tố viên cấp cao hơn bác bỏ quyết định của một công tố viên khác liên quan tới những cáo buộc chống lại người sáng lập WikiLeaks. Ông Assange khẳng định không làm gì sai trái và nói rằng các cáo buộc là không có cơ sở. Ông hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn về vụ việc này. Cáo buộc hiếp dâm xuất hiện trong bối cảnh WikiLeaks bị chỉ trích khi công khai các tài liệu về cuộc chiến tại Afghanistan. Trang web WikiLeaks do ông Assange sáng lập đã liên tục đăng tải hàng chục ngàn tài liệu mật về cuộc chiến gây tranh cãi của Mỹ tại Afghanistan, gây làn sóng xôn xao trong nội bộ chính trường Mỹ. Giới chức Mỹ đã chỉ trích quyết định của ông Assange và cho rằng quyết định này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan. T.HẰNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/9/236113/