Thủy điện Nậm La bị phạt vì chậm công bố thông tin dù trả lãi đúng hạn

CTCP Thủy Điện Nậm La công bố tình hình thanh toán lãi trái phiếu năm 2023. Mặc thanh toán đúng hạn, công ty vẫn bị xử phạt hành chính vì vi phạm lỗi không công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu.

Theo dữ liệu từ HNX, Thủy điện Nậm La đang lưu hành lô trái phiếu duy nhất mã NLACB2124001, phát hành ngày 30/07/2021, kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị phát hành là 138,1 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Mục đích phát hành để thanh toán cho các giao dịch mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (MCK: SMA).

Năm 2023, Thủy điện Nậm La đã có 2 kỳ thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho lô NLACB2124001. Kỳ trả lãi đầu tiên được thực hiện vào ngày 27/01/2023 (trước thời hạn 3 ngày) với tổng số tiền 6.745.939.057 đồng.

Kỳ thanh toán tiếp theo vào ngày 30/7/2023 với tổng số tiền thanh toán là 6,637,623,461 tỷ đồng được Nậm La thanh toán sớm hơn 4 ngày.

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023 của CTCP Thủy điện Nậm La

Liên quan đến lô trái phiếu, trước đó không lâu, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thủy điện Nậm La liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu.

Tháng 11/2023, Công ty cũng bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 341/QĐ-XPHC xử phạt hành chính với mức tiền 85 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên 2022.

Về tình hình kinh doanh, Thủy điện Nậm La chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Tuy nhiên, theo BCTC bán niên 2023, Thủy điện Nậm La lãi sau thuế 2,1 tỷ đồng, “đi lùi” 93,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 đạt 484,4 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Nợ phải trả của doanh nghiệp này tại thời điểm kết thúc quý II/2023 là 528 tỷ đồng, trong đó có 140,5 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Theo tìm hiểu, CTCP Thủy điện Nậm La (trước là: CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc) được thành lập từ năm 2007, là chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm La có vốn đầu tư 527 tỷ đồng tại tỉnh Sơn La. Dự án gồm ba tổ máy, tổng công suất 27MW, khởi công cuối năm 2007, vận hành phát điện tổ máy số 1 vào tháng 9/2011 và đưa vào sử dụng toàn bộ từ tháng 7/2012.

Đúng như tên gọi ban đầu, Thủy điện Nậm La là sự hợp tác giữa Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen), Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Nam Định (sau chuyển cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí - PVPower) và CTCP Thiết bị và Xây dựng Tràng An.

Trải qua nhiều thay đổi cơ cấu, Thủy điện Nậm La hiện đã thuộc về nhóm CTCP Đầu tư VSD (VSD Holdings) của doanh nhân trẻ Vũ Ngọc Tú.

Thảo Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/thuy-dien-nam-la-bi-phat-vi-cham-cong-bo-thong-tin-du-tra-lai-dung-han-210538.html