Thủy điện Sơn La, Hòa Bình mở cửa xả lũ do ảnh hưởng bão số 6

Theo lệnh của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, 13 giờ chiều nay (23.8), các thủy điện Sơn La và Hòa Bình phải mở cửa xả lũ để tạo dung tích đón đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu các địa phương thiết lập các kênh thông tin đề phòng mưa lũ gây chia cắt, cô lập - Ảnh Hoàng Phan

Sáng nay (23.8), ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp bàn và triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa bão số 6 (cơn bão Hato).

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, tuy không trực tiếp đổ bộ vào nước ta, nhưng hoàn lưu của bão số 6 sẽ gây ra đợt mưa lớn ở khắp các tỉnh Bắc bộ. Đợt mưa này bắt đầu từ chiều tối nay và kéo dài cho đến hết ngày 25.8.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các thủy điện Sơn La và Hòa Bình mở cửa xả lũ để tạo dung tích đón đợt mưa lớn. Cụ thể, bắt đầu từ 13 giờ chiều nay, thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình đều mở thêm 1 cửa xả đáy.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Thắng yêu cầu Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai phải đôn đốc các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi sát diễn biến của bão, nhất là những khu vực đã được dự báo có mưa lớn, nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phải thiết lập thêm các kênh thông tin để nắm bắt tình hình, diễn biến mưa lũ, đặc biệt là khu vực miền núi, khi mưa lớn có thể ngây ngập úng, lũ chia cắt các địa bàn dân cư.

Hoàng Phan

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thuy-dien-son-la-hoa-binh-mo-cua-xa-lu-do-anh-huong-bao-so-6-868698.html