Thủy sản chết hàng loạt ở Kiên Giang: Chưa chỉ được nguyên nhân, dân tiếp tục phập phồng
Dù ngành chức năng đã xác định tình trạng cá chết chưa có nguyên nhân từ nước biển gây ra, nhưng các hộ dân ở Kiên Lương và Hà Tiên (Kiên Giang) vẫn rất lo lắng và hoang mang về nguy cơ nguồn nước bị ô nhiễm…
Những hình ảnh về nghêu chết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Tr.L
Mới đây, Sở TNMT tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo mới nhất về kết quả phân tích các mẫu nước tại khu vực xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Theo đó, sở này đã phân tích 13 mẫu nước (10 mẫu nước kênh và nước biển trong khu vực phát hiện có cá chết và 3 mẫu nước thải của 3 cơ sở đang hoạt động dọc theo kênh Tam Bản để đối chứng).
Kết quả phân tích cho thấy, đa số các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn của quy chuẩn tương ứng, chỉ có một số chỉ tiêu tại vài vị trí vượt ngưỡng của QCVN tương ứng. Cụ thể, chỉ tiêu COD tại 3 vị trí trong kênh Tam Bản vượt QCVN 08-MT:2015/TNMT cột B1 từ 1,2 – 1,5 lần. Tuy nhiên, với mức độ ô nhiễm này thì chưa thể gây chết hàng loạt động vật thủy sinh, nếu trong nước không có độc chất.
Ngoài ra, có sự xuất hiện các chất liên quan đến chất hoạt động bề mặt trong nước biển tại vị trí cửa kênh Tam Bản là: n-hexadecanoid acid và Octadecanoid acid. Những chất này thường sử dụng trong sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, mỹ phẩm. Chưa tìm thấy mối tương quan giữa các cơ sở sản xuất trong khu vực với sự hiện diện các chất này trong môi trường nước.
Đặc biệt, kết quả phân tích ảnh viễn thám cũng không tìm thấy có nguyên nhân ô nhiễm từ biển trên diện rộng tại khu vực Kiên Lương, Hà Tiên.
Từ những thông tin trên, Sở TNMT xác định, chưa tìm thấy nguyên nhân có nguồn gốc từ biển, vùng biển ven bờ và từ đất liền gây ra hiện tượng hải sản chết vừa qua.
Tìm nguyên nhân về nghêu chết hàng loạt. Ảnh: Tr.L
Trong khi đó, dọc theo tuyến quốc lộ 80 đoạn từ xã Dương Hòa đi Hà Tiên, dễ bắt gặp hình ảnh xác nghêu nằm la liệt, trắng xóa. Ông Danh Sang (46 tuổi, ngụ ấp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương) cho biết, khoảng 1 tuần trước, bãi nghêu của ông với tổng diện tích 30ha đã bị chết nhưng chưa rõ nguyên nhân. Đợt nghêu này, ông đầu tư nuôi gần 60 tấn trong đó có sò lông, sò huyết với số vốn con giống bỏ ra hơn 1,1 tỉ đồng. Nhưng đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch thì đột ngột chết, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.
"Dù hiện nay chưa có thông tin cho thấy nghêu chết là do nước biển, nhưng tui và bà con ở đây vẫn rất lo lắng. Bởi không thể tự dựng mà hải sản ở vùng này đều chết hàng loạt" - ông Sang lo lắng.
Nghêu chết hàng loạt, người nuôi trồng trắng tay. Ảnh: Tr.L
Người dân sống ở các khu vực Kiên Lương trải dài đến Hà Tiên cho biết, từ khi xảy ra tình trạng thủy sản chết hàng loạt, ai cũng hoang mang lo sợ về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Ông Chung Đình Tú (49 tuổi, ngụ ấp Hòn Heo, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương) bộc bạch: “Tôi nuôi cá mấy năm nay, từng tuổi này mà chưa từng thấy tình trạng như vậy, nước chảy đến đâu là cá nổi đầu tới đó, đợt này tôi thả 3.200 con cá mú, 300 con cá bớp đã đạt trọng lượng 400 – 500 gram một con, vốn tôi bỏ ra gần 200 triệu đồng mà giờ mất hết”.
Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Hiện tại, khu vực huyện Kiên Lương và các khu vực lân cận không còn hiện tượng nghêu, cá chết nữa. Sở đang phối hợp với UBND huyện Kiên Lương, và UBND TX.Hà Tiên thành lập tổ tiến hành kiểm tra và xác minh số lượng, chủng loại, mức độ thiệt hại cụ thể để trình UBND tỉnh. Tình trạng nghêu, cá chết vừa qua chủ yếu xảy ra tại 3 xã Thuận Yên (TX. Hà Tiên), xã Bình An, Dương Hòa (Kiên Lương). Nhìn chung, mức độ thiệt hại rất lớn, chủ yếu nghêu và sò.
TRẦN LƯU