Thuyền chở người di cư bị chìm ở Địa Trung Hải

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, đang xác minh thông tin về hơn 140 người có thể đã mất tích sau khi thuyền chở họ đã bị chìm ở Địa Trung Hải chỉ vài giờ sau khi xuất phát từ tây - bắc Li-bi hôm 26 hoặc 27-3. Một thanh niên người Găm-bi-a được cứu cho biết, hầu hết những người trên thuyền là công dân Ni-giê-ri-a, Ma-li và Găm-bi-a, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ.

* Trong khi đó, 92 người di cư, gồm 18 phụ nữ và 46 trẻ em, đã được giải cứu sau khi thuyền đánh cá loại nhỏ chở họ mắc cạn tại bờ biển, gần khu nghỉ dưỡng Pa-phót của CH Síp. Theo truyền thông địa phương, những người này đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và đã trả tiền cho đường dây buôn người để tới châu Âu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32464302-thuyen-cho-nguoi-di-cu-bi-chim-o-dia-trung-hai.html