Thuyền viên Đỗ Trung Hiếu bị bắt cóc được Philippines giải cứu

Thuyền viên Việt Nam Đỗ Trung Hiếu bị bắt cóc cùng 5 thuyền viên khác trên tàu M/V Royal 16 vào tháng 11.2016 đã được Philippines giải cứu.

Một thuyền viên của tàu MV Royal 16. Ảnh: ABS-CBN News.

Ngày 21.8, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được phía Philippines giải cứu. Chúng tôi đã liên hệ ngay với các cơ quan chức năng của Philippines để xác minh thông tin và chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Manila chuẩn bị các biện pháp cần thiết sẵn sàng tiếp nhận thuyền viên Đỗ Trung Hiếu và đưa trở về với gia đình”.

Thuyền viên Đỗ Trung Hiếu là 1 trong số 6 thuyền viên bị bắt cóc cùng con tàu M/V Royal 16 ở ngoài khơi đảo Sibagu, Basilan, Philippines.  Tàu M/V Royal 16 bị tấn công vào ngày 11.11.2016 cách đảo Basilan khoảng 10 hải lý về hướng tây- tây nam.

Thời điểm bị cướp, tên tàu Royal 16 có 19 thuyền viên. Cướp biển sau đó thả tàu cùng 13 thuyền viên và bắt cóc 6 người.

Trước khi thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được giải cứu, ngày 4.7, 2 thuyền viên tàu Royal 16 là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải đã bị sát hại. Thuyền viên Hoàng Võ được giải thoát về Việt Nam hôm 22.6.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/thuyen-vien-do-trung-hieu-bi-bat-coc-duoc-philippines-giai-cuu-550555.ldo