Thuyết âm mưu: Chelsea gặp họa liên tiếp vì Conte kiêu ngạo

Thẻ đỏ của David Luiz ở trận gặp Arsenal vừa qua đã là lần thứ 3 trong 5 trận Chelsea bị đuổi người mùa này tại giải Ngoại hạng Anh. Phải chăng, đang có một âm mưu lớn được FA “giật giây” để khiến thầy trò Conte không thể bảo vệ ngôi vương?

Video trận Chelsea - Arsenal:

Chelsea lập kỉ lục thẻ đỏ: Vì ngẫu nhiên hay vì Conte khiến FA “gai mắt”?

Trận hòa 0-0 trên sân nhà Stamford Bridge trước Arsenal cuối tuần qua không chỉ khiến ĐKVĐ Chelsea bị hai đội bóng thành Manchester tạo khoảng cách 3 điểm trên BXH giải Ngoại hạng Anh mùa này mà còn khiến “The Blues” mất trụ cột David Luiz vì án treo giò nặng.

Chelsea nhận đến 3 thẻ đỏ trong 5 vòng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh năm nay

Tình huống đạp chân khá ác ý của trung vệ người Brazil với Sead Kolasinac ở phút 87 khiến cầu thủ mang áo số 30 của Chelsea phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Micheal Oliver. Nhiều khả năng, David Luiz sẽ bị treo giò 3 trận liên tiếp ở các giải quốc nội sau hành vi dại dột kể trên dù trước đó, anh đã phải nhận thẻ vàng vì móc volley đưa chân trúng mặt Laurent Koscielny phút 52.

Như vậy, cầu thủ từng là hậu vệ đắt giá nhất thế giới người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu khi Chelsea đón tiếp Nottingham Forest ở vòng 3 League Cup (21/9) và sau đó là 2 trận đấu gặp Stoke City và Man City tại các vòng 6 và 7 của giải Ngoại hạng (23 và 30/9).

Đáng chú ý, thẻ đỏ của David Luiz đã là thẻ đỏ thứ 3 trong 5 vòng đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mà Chelsea phải nhận mùa này dù họ đang là nhà ĐKVĐ.

Trước trung vệ người Brazil, đội bóng của HLV Antonio Conte đã bị đuổi 2 cầu thủ Gary Cahill và Cesc Fabregas ngay ở trận mở màn khi họ thua sốc Burnley 2-3 ngay tại sân nhà Stamford Bridge. Theo thống kê của Opta, Chelsea đã lập kỉ lục là đội đầu tiên trong kỉ nguyên Ngoại hạng Anh phải nhận đến 3 thẻ đỏ chỉ trong 5 trận đầu mùa.

Thành tích chẳng ai mong muốn đó khiến “The Blues” đang gặp khó trên con đường bảo vệ ngôi vương xứ sở sương mù. Stoke City – đối thủ sắp tới của họ ở vòng 6 giải Ngoại hạng là một đối thủ thường gây rất nhiều khó chịu cho các ông lớn mùa này. Thầy trò Mark Hughes từng thắng Arsenal 1-0 ở vòng 2 và cầm hòa MU 2 đều tại vòng 4.

Còn Man City – đối thủ mà Chelsea phải gặp ở vòng 7 khi Luiz vắng mặt (nếu Chelsea không kháng án cho anh thành công) là một ứng cử viên thật sự lớn đua tranh ngôi vô địch với họ mùa này. Thầy trò Pep Guardiola vừa đại thắng Watford 6-0 vừa vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng với MU.

Nếu tính cả thẻ đỏ của Pedro ở trận tranh Siêu cúp Anh giữa Chelsea và Arsenal ngày 6/8 khiến “The Blues” mất anh ở trận mở màn Premier League mùa này gặp Burnley, Chelsea đã nhận 4 tổn thất vì bị đuổi cầu thủ mùa này. Điều này có phải ngẫu nhiên hay do thái độ kiêu ngạo của HLV Antonio Conte đã khiến LĐBĐ Anh (FA) “nóng mắt” và chỉ đạo các quyết định bất lợi từ trọng tài với cầu thủ đội ĐKVĐ?

HLV Conte có vẻ không được lòng các trọng tài ở Anh

HLV Conte mùa trước gây sốt với việc biến 3-4-3 thành sơ đồ chiến thắng giúp Chelsea thắng liền 13 trận và sau đó vô địch giải Ngoại hạng ngay mùa đầu ông dẫn dắt “The Blues”. Nhưng chính cách ăn mừng thái quá và có phần coi thường đối thủ qua mỗi chiến thắng cùng đội bóng áo xanh Tây London của ông thầy tuổi trẻ tài cao người Ý phần nào đó khiến hình ảnh của ông xấu đi trong mắt nhiều người và khiến Chelsea đang có phần bị xử nặng tay trong các trận đấu đầu mùa này từ các trọng tài.

Lịch thi đấu “xương xẩu”, Chelsea sẽ phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã

Một điểm đáng lưu tâm nữa là lịch thi đấu của Chelsea là nặng nhất trong số những ứng viên đua tranh ngôi vô địch nếu so với MU, Man City, Liverpool, Arsenal hay cả đương kim á quân Tottenham.

Trong 7 vòng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh năm nay từ ngày 12/8 đến ngày 30/9, “The Blues” phải gặp 3 đối thủ trực tiếp đòi phế ngôi vương của họ, đó là Tottenham (vòng 2), Arsenal (vòng 5) và Man City (vòng 7).

Trước khi gặp Chelsea cuối tháng sau, Man City chỉ gặp đúng 1 đối thủ lớn là Liverpool nhưng thầy trò Pep đã thắng đậm 5-0. Còn MU thời gian này chẳng gặp bất kỳ đối thủ trực tiếp nào đua tranh ngôi vương với họ. Phải đến ngày 14/10, “Quỷ đỏ thành Manchester” mới phải đến làm khách của Liverpool – đối thủ xương xẩu đầu tiên của họ ở Premier League mùa này.

Mất Luiz, hàng thủ Chelsea sẽ gặp khó khi đối đầu Man City

Một chi tiết đáng chú ý là kể từ khi MU đăng quang mùa giải 2008/09 đến nay, chưa có bất kỳ đội nào bảo vệ được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Đó có phải là một "kế hoạch hắc ám" của FA để khiến giải đấu này hấp dẫn hơn nữa vì tính chất khốc liệt được đẩy lên cao độ? Chelsea rất có thể sẽ đi theo vết xe đổ của chính họ các năm 2011 và 2016 khi phải nhìn MU và Leicester phế ngôi vương của mình để đăng quang nếu tình hình hiện tại không sớm cải thiện.

Theo Đăng Đức (Khám phá)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/bong-da/thuyet-am-muu-chelsea-gap-hoa-lien-tiep-vi-conte-kieu-ngao-c48a904350.html