Tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT và BHTN đạt gần 82% dân số

Ngày 21/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội năm 2016 và định hướng công tác năm 2017. T.Ư Đoàn là một trong những đơn vị đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền với BHXH Việt Nam.

Các đại biểu phát biểu góp ý tại hội nghị

Các đại biểu phát biểu góp ý tại hội nghị

Năm 2016, BHXH Việt Nam đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với 12 Bộ, Ban, Ngành, Tổ chức chính trị - xã hội.Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong cả nước là 76 triệu người, đạt 101,5 % kế hoạch, tăng 5,8 triệu người so với năm 2015, trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11,1 triệu người; BHXH tự nguyện là 203 nghìn người; BHYT là 75,8 triệu người, đạt 81,8% dân số, vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả đó là sự chung tay nỗ lực của các bộ, ban, ngành. Trong năm 2016, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn ký kết, triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN với nhiều nội dung phong phú. Đã tổ chức được 4 Hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho 1.000 cán bộ, ĐVTN tại 2 tỉnh Lâm Đồng, Hải Phòng. Đồng thời, tổ chức 2 hội thi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT dưới hình thức sân khấu hóa tại 2 tỉnh Đồng Tháp, Thái Bình.

Bên cạnh đó, các học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn được cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các mô hình CLB, đội nhóm tuyên truyền BHXH, BHYT, qua đó nâng cao nhận thức về những vấn đề cơ bản của BHXH, BHYT. Với những thành tích đó, tại lễ tổng kết, Văn phòng T.Ư Đoàn là 1 trong 6 đơn vị xuất sắc được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Đánh giá về kết quả đạt được trong phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, hầu hết các đại biểu tại hội nghị cho rằng, công tác tuyên truyền trong năm 2016 có nhiều bước chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức của nhân dân về lợi ích, giá trị của BHXH. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm: Những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi; công tác triển khai BHYT học sinh – sinh viên; BHYT hộ gia đình; vấn đề tăng giá dịch vụ y tế…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền sao cho hiệu quả nhất. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận thực tế quá trình đưa bảo hiểm đến tay người dân vẫn còn nhiều vướng mắc, từ việc lập danh sách, hoàn thiện thông tin, cấp thẻ cho người dân. Bên cạnh đó, thủ tục thanh toán bảo hiểm vẫn còn nhiêu khê khiến nhiều người dân dù rất cần BHXH nhưng e ngại. Bà Ngọc Ánh cho rằng, tình trạng nợ đọng BHXH, trục lợi BHXH vẫn còn nhiều. Để khắc phục những mặt hạn chế đó, theo bà Ánh cần tuyên truyền chính sách BHXH đúng người, đúng đối tượng đi vào trọng tâm nội dung, ngắn gọn, dễ hiểu. “Đối tượng tuyên truyền không chỉ dừng lại ở người lao động mà hướng đến cả cán bộ công chức để làm sao mọi tầng lớp nhân dân đều hiểu được giá trị, lợi ích to lớn của BHXH”, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nói.

Các đơn vị đạt kết quả xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền BHXH năm 2016 với BHXH Việt Nam

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/ti-le-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt-va-bhtn-dat-gan-82-dan-so-1142561.tpo