Tỉ phú Trump đại thắng ngày “siêu thứ ba”?

Nếu các cuộc thăm dò mới nhất chính xác, tỉ phú Donald Trump sẽ thống trị các cuộc bầu cử sơ bộ tại 11 bang ở Mỹ trong ngày “siêu thứ ba” (1-3). Một kết quả như thế sẽ khiến cuộc tranh đua cho vị trí ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Cộng hòa gần như ngã ngũ.

Tại bang Tennessee, cuộc thăm dò do đài NBC News/báo The Wall Street Journal phối hợp thực hiện cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump ở mức 40%, tiếp sau là thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz với mức 22%. Một loạt thăm dò khác cũng ghi nhận tỉ phú Mỹ đang dẫn đầu tại nhiều bang, như Georgia (30%), Virginia (40%), Massachusetts (43%), Alabama (36%), Oklahoma (29%), Vermont (32%). Ngay cả tại Texas, sân nhà của ông Cruz, tỉ phú Trump dù đứng thứ 2 về tỉ lệ ủng hộ nhưng như thế vẫn đủ giành được một số lượng đáng kể phiếu đại cử tri.

Tỉ phú Donald Trump tại một cuộc tuần hành ở TP Madison, bang Alabama hôm 28-2 Ảnh: REUTERS

Nhận được tỉ lệ ủng hộ cao nhưng ứng viên “bạo miệng” Trump lại làm phật lòng không ít người. Mới nhất, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden tin rằng có khả năng quân đội sẽ không tuân theo mệnh lệnh của Trump nếu ông này đắc cử tổng thống và thực hiện một số cam kết tranh cử. Ông Hayden nhắc lại ông Trump hồi tháng 1 tuyên bố ủng hộ những biện pháp thẩm vấn hà khắc, như trấn nước, nhằm moi thông tin quan trọng từ nghi phạm khủng bố. Tờ The Washington Post cho biết trấn nước bị xem là hình thức tra tấn và bị cấm sử dụng dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông Trump còn không ít lần cho rằng Mỹ nên tiêu diệt người thân của những thành viên tổ chức khủng bố - một hành vi bị các công ước Geneva cấm đoán. “Nếu ông ấy ra lệnh như thế sau khi vào Nhà Trắng, các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ từ chối tuân theo” - ông Hayden dự báo.

Trong khi đó, bà Meg Whitman, Giám đốc điều hành Công ty Hewlett Packard Enterprise, cảnh báo ông Trump sẽ đẩy nước Mỹ vào nguy hiểm. Đáng chú ý, bà Whitman là một trong những trụ cột gây quỹ cho Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, người vừa lên tiếng ủng hộ ông Trump sau khi bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, trang tin chính trị Infowars dẫn lời ông Roger Stone, cố vấn cho chiến dịch tranh cử của tỉ phú Trump, cho biết anh em tỉ phú Mỹ Charles và David Koch đang bàn thảo với các triệu phú, tỉ phú để quyên góp 75 triệu USD cho chiến dịch hạ bệ ông Trump. Nhóm người này sẽ sử dụng cựu ứng viên tổng thống Mitt Romney làm “phương án B” nếu ứng viên Marco Rubio thua cuộc. Tuy nhiên, người phát ngôn nhà Koch bác bỏ thông tin này.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ti-phu-trump-dai-thang-ngay-sieu-thu-ba-20160229214142776.htm