Tích cực điều tra vụ nổ súng khiến giám đốc Cty Hữu Trí tử vong

Ngày 8-7-2016, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án Giết người, Tàng trữ vũ khí quân dụng để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lê Hữu Trí, GĐ Cty TNHH Hữu Trí. Khám nghiệm hiện trường, lời khai của các nhân chứng, CQCSĐT xác định đây là một vụ án phức tạp, hung thủ khá hung hãn, dùng súng tấn công nạn nhân giữa ban ngày, nơi có nhiều người qua lại. Vì vậy, trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đã xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra, truy tìm hung thủ...

Trước đó, khoảng 15g30 ngày 4-7, ông Lê Hữu Trí, SN 1975, trú tại thôn Bảo Lộc, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, GĐ Cty TNHH Hữu Trí đến chùa Bảo Lộc 1 gần UBND phường Thanh Châu (TP Phủ Lý, Hà Nam) để đi lễ ngày mùng 1 âm lịch. Sau khi thắp hương xong, ông Trí đi bộ ra ngoài, khi đi gần đến đường lớn thì bị hai đối tượng đi xe máy mặc áo chống nắng, bịt kín mặt lặng lẽ bám theo. Khi thấy thời cơ thuận lợi, một đối tượng nhảy xuống bắn nhiều phát súng về phía ông Trí rồi lên xe bỏ chạy. Ông Lê Hữu Trí được gia đình và người dân nhanh chóng đưa vào BVĐK tỉnh Hà Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: M.Tuấn

Tối cùng ngày, nạn nhân đã được chuyển lên BV Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, thông tin từ BV Việt Đức cho biết, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, CATP Phủ Lý đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh Hà Nam) khẩn trương xuống hiện trường điều tra, nguyên nhân vụ việc. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã thu giữ được 6 vỏ đạn và 3 đầu đạn. Bước đầu cũng xác định nạn nhân Lê Hữu Trí tử vong do bị bắn 6 vết thương trên cơ thể dẫn đến mất máu nhiều, cộng với vết thương ở tim, sườn...

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lời khai của các nhân chứng, CQCSĐT xác định đây là một vụ án có tính chất phức tạp, hung thủ khá liều lĩnh, hung hãn, dùng súng tấn công nạn nhân giữa ban ngày, nơi có nhiều người qua lại. Vì vậy, trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đã xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra, truy tìm hung thủ. Ngoài ra, cán bộ của Cục CSĐTTP về TTXH (Bộ Công an) cũng được tăng cường, phối hợp truy tìm hung thủ.

Được biết Cty TNHH Hữu Trí của ông Trí thực hiện các dự án san lấp mặt bằng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người. Mới ngoài 40 tuổi, nhưng ông Trí khá nổi tiếng ở TP Phủ Lý, có quan hệ xã hội khá rộng và được biết đến là một doanh nghiệp làm ăn khá tốt ở Hà Nam. Cũng chính vì vậy, Cty ông Trí cũng đã có nhiều hoạt động trong công tác từ thiện như: Xây hai nhà tình nghĩa cho thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu; đóng góp, tặng quà cho các cháu nhỏ ở trại trẻ mồ côi (Kim Bảng, Hà Nam); tham gia đóng góp cho Hội người nghèo, xây nhà tình nghĩa, người bị bệnh phong ở Kim Bảng, Hội thương binh ở Hà Nam và thăm hỏi động viên những người già không nơi nương tựa. Công đức xây chùa ở nhiều nơi trong tỉnh Hà Nam, đặc biệt chùa Khánh Long (ở Thượng Tổ, phường Thanh Châu); chùa Bảo Lộc 1 với tổng số tiền công đức lên tới hàng tỷ đồng. Vì vậy, năm 2015, Cty TNHH Hữu Trí đã được UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen, tuyên dương sự tích cực trong công tác từ thiện. Ngoài ra, ông Trí còn được nhận bằng khen của Hội phật giáo, Hội sinh vật cảnh vì đã có thành tích trong hoạt động xây dựng hội năm 2015...

Cái chết bất ngờ của ông Lê Hữu Trí khiến dư luận đặt nhiều hồ nghi liên quan đến cạnh tranh trong làm ăn. Thậm chí có nguồn tin cho rằng, nhiều khả năng ông Trí bị sát hại do ân oán giang hồ. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và truy tìm hung thủ.

M.Tuấn – Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/tich-cuc-dieu-tra-vu-no-sung-khien-giam-doc-cty-huu-tri-tu-vong-114203