Tiếc gì không công khai?

Việc xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 tại các trường ĐH, CĐ đến nay đã diễn ra được một tuần. Tại nhiều trường, ngay trong ngày đầu nhận hồ sơ xét tuyển, hàng ngàn thí sinh trượt NV1 đã chen nhau nộp hồ sơ

Thông tin mà thí sinh có được trước khi mang đơn đi nộp nhiều lắm cũng chỉ là chỉ tiêu xét tuyển và điểm nhận hồ sơ NV2 do các trường công bố chứ không hề biết tương quan giữa lượng hồ sơ nộp vào với chỉ tiêu tuyển của ngành muốn học. Trong trường hợp này, nguy cơ rớt tiếp với nhiều thí sinh là rất cao. Những thí sinh bình tĩnh hơn thì chưa chịu nộp hồ sơ vì còn nghe ngóng thông tin trường nào, ngành nào ít hồ sơ, dễ đậu… Theo thống kê của Bộ GD- ĐT, các trường ĐH, CĐ còn gần 110.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2 (ĐH còn gần 70.000, CĐ 40.000). Những con số này cho thấy cơ hội còn rộng cửa đối với những thí sinh không trúng NV1 nhưng có đủ điều kiện xét tuyển NV2, 3. Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Thường trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 của Bộ GD-ĐT, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết thời gian kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển NV2 còn kéo dài đến hết ngày 10-9 nên thí sinh cứ bình tĩnh vì càng về sau càng có nhiều thông tin. Những thông tin về lượng hồ sơ nộp vào các ngành ở một số trường mà thí sinh có được chủ yếu chỉ qua báo chí. Lượng thông tin này quá ít ỏi so với quy mô khoảng 161 trường xét tuyển NV2. Trong các chương trình hỗ trợ xét tuyển NV2 được tổ chức gần đây, phần lớn các câu hỏi của thí sinh đều băn khoăn với việc nộp hồ sơ vào trường nào, ngành nào dễ đậu. Câu trả lời của các trường là tùy thuộc vào lượng hồ sơ từng trường, từng ngành và đề nghị thí sinh nên đến trường để tìm hiểu chi tiết. Ngặt nỗi, đâu phải thí sinh nào cũng có điều kiện để đến được tận từng trường do có nhiều trường cùng xét tuyển ngành mà thí sinh muốn học. Ngay cả khi họ đến trường thì cũng khó được giải đáp thỏa mãn vì có rất nhiều thí sinh khác cũng có nhu cầu tìm hiểu... Năm nay, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 được nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Để thí sinh không bị “hố” khi nộp hồ sơ, tốt nhất là các trường nên cập nhật thường xuyên và công khai lượng hồ sơ nộp vào các ngành với chỉ tiêu cụ thể cho họ biết để tham khảo. Việc làm này tránh được tình trạng có ngành thiếu nguồn để xét tuyển (phải đóng cửa), có ngành lại quá thừa dẫn đến thí sinh chen chân không lọt. Thí sinh đang nộp hồ sơ xét tuyển NV2 trong tình trạng tù mù thông tin, còn các trường thì chỉ thống kê và công bố lượng hồ sơ “khủng” sau khi hết hạn nộp hồ sơ. Tiếc gì mà các trường không thường xuyên cập nhật, công khai? Trước khi đợi các trường có động thái tích cực, rất cần Bộ GD-ĐT sớm có quy định về việc này.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010090312435894p0c1017/tiec-gi-khong-cong-khai.htm