Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT trên tuyến QL1A qua địa bàn Quảng Nam

Mặc dù tuyến QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam đã được nâng cấp, sửa chữa và chính thức đưa vào hoạt động gần 2 năm qua, nhưng tình hình TTATGT trên tuyến đường này vẫn còn nhiều bất cập chưa được quan tâm, khắc phục. Đơn cử như đoạn QL1A từ cầu Bà Rén (địa phận H. Quế Sơn, Quảng Nam) đến cuối địa bàn H. Thăng Bình (Quảng Nam) dài chừng 30km luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về tình trạng mất ATGT. Đây cũng là khu vực buôn bán sầm uất nên không khó để phát hiện những điểm người dân lấn ra vỉa hè để kinh doanh. Như đoạn ngang qua chợ Kế Xuyên cũ (xã Bình Trung, H. Thăng Bình) có hàng chục quầy, sạp bày bán trái cây, rau củ lấn chiếm hết khu vực dành cho người đi bộ. Người bán trên vỉa hè còn người dân thì để xe tràn cả xuống lòng đường vô cùng nguy hiểm. Hành lang giao thông bị lấn chiếm đã làm phá vỡ quy hoạch, tạo ra các xung đột gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Ông Trương Khuê - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết, người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè dựng lều quán, ki-ốt, đặt biển báo phục vụ cho mục đích kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Việc xử lý cũng gặp không ít khó khăn bởi nếu chỉ nhắc nhở, xử lý cục bộ thì đâu lại vào đấy. “Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh sẽ phối hợp với Phòng Quản lý hạ tầng giao thông (Sở GTVT) đến từng địa phương để ký cam kết, ràng buộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác giành lại hàng lang đường bộ”, ông Khuê nói.

Nhiều khu vực buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Một biện pháp khác để giảm thiểu tình trạng TNGT, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã đề xuất nhiều kiến nghị lên Bộ GTVT thống nhất chủ trương lắp đặt 6 cụm đèn tín hiệu qua địa bàn Quảng Nam. Đó là các vị trí QL1 giao cắt với đường tránh phía bắc Vĩnh Điện (TX Điện Bàn), ĐT610 (ngã ba Nam Phước, H. Duy Xuyên), ĐT613 (đường xuống Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam, H. Thăng Bình), ĐT615 (ngã tư Kỳ Lý, Tam Kỳ - Phú Ninh), đường Nguyễn Văn Linh và đường KCN đi cảng Tam Hiệp (H. Núi Thành). Đến cuối tháng 3-2016, Quảng Nam tiếp tục gửi bộ ngành chức năng khẩn trương lắp đặt đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, nhưng đến nay mọi thứ vẫn chưa được tiến hành. Hơn lúc nào hết người dân mong muốn có được sự quan tâm, chỉ đạo triệt để từ các cấp để không còn cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông trên đường.

Đồng Dao

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_167501_tie-m-a-n-nhie-u-nguy-co-ma-t-atgt-tren-tuye-n-ql1.aspx