Tiêm kích tàu sân bay Trung Quốc gặp tai nạn khiến phi công thiệt mạng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về một sự cố khi thử nghiệm xảy ra với tiêm kích J-15 trên tàu sân bay, khiến phi công thiệt mạng.

Tiêm kích J-15 được phát triển chuyên để triển khai trên tàu sân bay (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Vụ tai nạn nói trên xảy ra trong một cuộc thử nghiệm từ hồi tháng Tư nhưng mới đây mới được phía Trung Quốc đưa tin rộng rãi. Chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc tiêm kích J-15 khi thử nghiệm trên tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc.

Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc cho biết một phi công giàu kinh nghiệm hàng đầu của Trung Quốc cầm lái chiếc máy bay gặp nạn đã bị mất lái khi đang thực hiện bài hạ cánh thử nghiệm lên đoạn đường băng mô phỏng đường băng tàu sân bay Liêu Ninh.

Tai nạn trên được coi là một đòn giáng mạnh vào tham vọng hoàn thành xây dựng và triển khai tàu sân bay Liêu Ninh vào năm 2020 của Quân đội Trung Quốc.

Tiêm kích J-15 được coi là bản sao của Trung Quốc từ tiêm kích Sukhoi Su-33 của Nga. Tiêm kích này được phát triển chuyên để triển khai lên tàu sân bay, với khả năng cất cánh từ đường bay ngắn và đặc biệt là hệ thống cánh có thể gập gọn lại để tối ưu hóa diện tích khoang chứa trên tàu sân bay.

Nếu J-15 không hoàn thành phát triển đúng hạn, tàu sân bay của Trung Quốc có được đưa vào hoạt động cũng không phát huy được nhiều sức mạnh.

Tuấn Ngọc (Theo SCMP)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/tiem-kich-tau-san-bay-trung-quoc-gap-tai-nan-khien-phi-cong-thiet-mang-112668