Tiềm năng của ván sàn tre

Có nhiều ưu thế phát triển, nhưng tại sao ván sàn tre mới chiếm chưa đầy 1% thị phần?

Với quy mô lên đến 1,4 triệu ha, phân bổ khắp mọi miền từ nông thôn cho đến thành thị,tre và các sản phẩm làm từ tre đang góp phần tạo công ăn việc làm cho hơn 400.000 lao động, đồng thời đóng góp kim ngạch xuất khẩu lên đến 200 triệu USD trong những năm gần đây. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, sàn tre đang nổi lên như một sản phẩm có giá trị gia tăng đầy tiềm năng cho các thị trường trong và ngoài nước.

Với những đặc tính như độ đàn hồi tốt, ít trầy xước và khả năng chịu mài mòn cao, các sản phẩm ván tre đang được khách hàng ở châu Âu và Bắc Mỹ ưa chuộng. Với quy mô vùng nguyên liệu lớn, ván sàn tre có thể trở thành một trong những sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của tre Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với rào cản lớn nhất đến từ Trung Quốc. Với trên 2 thập niên phát triển ngành công nghiệp chế biến tre, Trung Quốc vượt trội hơn Việt Nam về mọi mặt từ vùng trồng, quy mô sản xuất cho đến tính đồng bộ và chi phí sản xuất. Ông Phạm Văn Tú, Giám đốc Công ty Bamboo Ali, cho biết, đứng trước sức ép về giá của các tập đoàn lớn, doanh nghiệp Việt không chịu nổi trong khi phía Trung Quốc “giá nào cũng chấp nhận”. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi các doanh nghiệp Trung Quốc hiện chiếm gần như toàn bộ nguồn cung sàn tre của thế giới.

Do đó, những công ty như Bamboo Ali ưu tiên đẩy mạnh kinh doanh tại thị trường trong nước với các sản phẩm như sàn tre trong nhà và ngoài trời, nội thất tre, cầu thang tre, tấm tre ép… nhằm xây dựng nền móng vững chắc ngay tại thị trường nội địa trước khi tiến ra thế giới. Thị trường ván sàn gỗ tại Việt Nam khá tiềm năng với quy mô ước tính có thể lên đến hàng trăm triệu USD và đang trở nên sôi động hơn trong những năm gần đây với sự tham gia của hàng loạt các thương hiệu nước ngoài như Kronotex của Đức, Pergo của Thụy Điển, Inovar, Robina, Janna của Malaysia và Kahn A, Jawa, Gecus của Trung Quốc… Trong đó, phần lớn là các sản phẩm ván gỗ công nghiệp và ván gỗ ép tự nhiên. Riêng tại phân khúc ván sàn tre, Bamboo Ali chiếm gần như toàn bộ thị phần. “Đâu đó có thể xuất hiện một vài nhà phân phối nhỏ lẻ các sản phẩm ván tre nhập khẩu nhưng quy mô không đáng kể”, ông Tú cho biết.

Tuy nhiên, nếu so với sàn gỗ công nghiệp và sàn gỗ tự nhiên, thị phần của sàn tre chiếm chưa tới 1%. Do vậy, tiềm năng khai thác chỉ riêng của thị trường nội địa thôi cũng đã rất lớn. Theo đại diện của Bamboo Ali, sản lượng sàn tre của Công ty cung cấp cho thị trường tăng trung bình 50% qua mỗi năm với doanh thu ước tính có thể từ 20-40 tỉ đồng. Công ty hy vọng với tốc độ tăng trưởng ổn định, trong tương lai, có thể đạt được từ 5-10% thị phần trong nước. Hiện nay, các sản phẩm sàn tre của Bamboo Ali có thể được tìm thấy tại các resort và các công trình lớn trên cả nước. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến khách sạn Tân Sơn Nhất, hệ thống phòng tập California Fitness & Yoga Center, Elite Fitness, Sunset Sanato Resort Phú Quốc, văn phòng Altplus tại Keangnam Landmark Tower…

Sàn tre là lựa chọn cho những dự án đặt yêu cầu về gỗ tự nhiên với chất lượng cao. Ảnh: nhân vật cung cấp

Về thị trường tiêu thụ, theo báo cáo gần đây của Savills, trong những năm tiếp theo, khoảng 280.000 hộ gia đình sẽ gia nhập vào tầng lớp trung lưu với mức thu nhập trên 20.000 USD mỗi năm. Điều này được dự báo sẽ đẩy mạnh nhu cầu về nhà ở và các mặt hàng đồ nội thất nói chung và ván sàn nói riêng trong tương lai. Do vậy, với mức giá hợp lý và chiến lược quảng bá phù hợp cho từng phân khúc khách hàng, các công ty trong ngành sản xuất ván sàn hoàn toàn có thể khai thác tốt thị trường tiềm năng này.

Theo đại diện của Công ty The Ascott Limited, hiện ván sàn tre đang được lựa chọn để thi công trên 200 căn hộ với diện tích lắp khoảng 10.000m 2 cho dự án Somerset. Công ty cho biết trong các loại ván sàn sử dụng gỗ tự nhiên, sản phẩm từ tre tương đối thân thiện với môi trường vì rừng tre có thể tự tái sinh từ gốc hoặc hạt và thời gian sinh trưởng ngắn. Bên cạnh đó, giá sàn tre rẻ hơn nhiều so với các loại gỗ tự nhiên khác như căm xe, giáng hương. Mặt khác, màu sắc tươi sáng của dòng sản phẩm này có thể phối hợp tốt với các đồ nội thất khác tạo nên tính đồng bộ và tăng tính thẩm mỹ cao cho công trình. Giá của sàn tre cao gần gấp đôi so với giá sàn gỗ công nghiệp nhưng lại thấp hơn một nửa so với sàn gỗ tự nhiên. Do vậy, đã tạo điều kiện cho tầng lớp trung lưu tiếp cận được với các sản phẩm ván ép làm từ gỗ tự nhiên với chất lượng cao và giá cả phải chăng.

Bên cạnh đó, sàn tre còn có những thế mạnh riêng để có thể thu hút khách hàng. Khác với sàn gỗ công nghiệp vốn được tạo vân bằng một lớp phim tạo vân gỗ, thì sàn tre xử lý bằng công nghệ ép nan vẫn giữ nguyên được những họa tiết như mấu tre và mắt tre tạo nên những điểm nhấn độc đáo cho không gian kiến trúc của công trình. Độ cứng của sàn tre cũng là một điểm đáng lưu ý của dòng sản phẩm này.

Được biết, để chế biến những thanh tre thành các sản phẩm ván ép, Bamboo Ali đang sử dụng hai phương pháp là ép nan và ép khối. Trong đó, phương pháp ép nan tạo ra các tấm ván có độ cứng hơn hẳn ván làm từ các loại gỗ thông dụng như gỗ sồi hoặc tần bì. Trong khi đó, phương pháp ép khối còn có thể tạo ra thành phẩm với độ cứng cao hơn gấp đôi, thích hợp cho việc thi công các công trình tại khu vực có mật độ lưu thông cao. Đồng thời, nếu được sản xuất theo các quy trình đặc biệt từ việc đập dập nan tre thành sợi cho đến ép dưới áp lực cao và sử dụng loại keo gắn phù hợp, có thể cho ra sản phẩm chịu được nước và ánh nắng mặt trời, phù hợp với cả các điều kiện khắc nghiệt như mưa bão, nước mặn và cường độ đi lại cao.

Ước tính chỉ riêng khu vực Tây Bắc và Bắc Trung bộ Việt Nam đã có trên 150.000ha các loài tre có thể sử dụng cho chế biến công nghiệp, trong đó Thanh Hóa, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An là các tỉnh tập trung vùng nguyên liệu. Do Bamboo Ali đặt nhà máy sản xuất ngay tại vùng nguyên liệu chính tại khu vực Thanh Hóa nên có thể cắt giảm chi phí vận chuyển, sản xuất. Khu vực này có diện tích rừng tre, luồng lớn nhất Việt Nam, nên nguyên liệu không phải là vấn đề lớn với Công ty. Nhà máy hiện hữu với công suất chế biến khoảng 4.000m 2 ván sàn tre mỗi tháng có thể đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại của thị trường và trong tương lai. Ông Tú cũng cho biết, Công ty sẽ có mức đầu tư phù hợp để mở rộng quy mô trong trường hợp nguồn cầu tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo.

Phúc Thịnh

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/phan-tich/tiem-nang-cua-van-san-tre-3317708/