Tiềm năng hợp tác Việt Nam-UAE rất lớn

Tối 12/12 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 tại Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội UAE A. Al Qubaisi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, tiềm năng về hợp tác giữa hai nước là rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, dầu khí, lao động…; UAE hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, không chỉ tại Trung Đông mà còn trên phạm vi thế giới. Về quan hệ hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội Việt Nam và UAE hợp tác sâu rộng hơn trong giám sát, đôn đốc việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tiến tới sớm ký kết văn bản nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương. Chủ tịch Quốc hội A. Al Qubaisi nói rằng, trên cơ sở hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, lao động trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Chiều tối cùng ngày, tại hội nghị thượng đỉnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có phát biểu tham luận và đồng chủ trì Phiên thảo luận có chủ đề “Đoàn kết bảo vệ một hành tinh lành mạnh”. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho rằng, trong tất cả những vấn đề lớn của thế giới, phụ nữ là chủ thể quan trọng vì tri thức, năng lực của phụ nữ là nguồn lực quý giá, đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, bảo vệ môi trường ở bất kỳ quốc gia nào.

Thái An

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/tiem-nang-hop-tac-viet-namuae-rat-lon-1083571.tpo